Tin sáng 27/1: Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc gây rét đậm; cửa ngõ Hà Nội kẹt cứng ngày cuối nghỉ Tết

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ 27/1 đến hết tháng 1 miền Bắc rét đậm, thấp nhất dưới 3 độ C; Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, dòng xe cộ nhích từng mét để vào Hà Nội.

Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Từ hôm nay, 27/1, miền Bắc xuất hiện mưa và rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 và 13 độ C trở xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nguyên nhân là khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống, đến ngày 27/1 sẽ tràn đến miền Bắc, gây mưa nhỏ, cao nhất ngày mai chỉ 15-18 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tháng 1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) có thể dưới 3 độ C. Mưa chỉ xuất hiện vào ngày 27/1, sau đó trời chuyển nắng hanh.

tin-sang-27-1-khong-khi-lanh-tang-cuong-xuong-mien-bac-gay-ret-dam-cua-ngo-ha-noi-ket-cung-ngay-cuoi-nghi-tet

Ảnh minh họa

Với miền Trung, do chịu tác động của không khí lạnh nên các ngày 27-28/1 khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Sau ngày 28/1, mưa có xu hướng giảm dần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế từ nay đến hết tuần sẽ mưa lạnh, nền nhiệt thấp nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ 13-15 độ, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế 15-17 độ C. Ban ngày nhiệt độ phổ biến dưới 20 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến hết tuần trời ít mưa, nhiệt độ đêm giảm thấp. Ban đêm Tây Nguyên chỉ 14-17 độ, ngày 24-27 độ C. Nam Bộ ban đêm 19-22 độ, ngày nắng 30-32 độ C.

Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ ngày cuối nghỉ Tết Nguyên Đán

Mùng 5 Tết là ngày nghỉ Tết cuối cùng của của cán bộ, công nhân viên chức, người dân lại trở về thủ đô để tiếp tục làm việc. Lưu lượng xe vào các cửa ngõ Hà Nội tấp nập, người dân ra vào bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đông đúc.

Quốc lộ 6, cửa ngõ phía tây của Hà Nội bắt đầu ùn tắc theo hướng vào trung tâm thành phố từ đầu giờ chiều 26/1. Ôtô xếp thành hai hàng kéo dài gần 3 km từ cổng chào huyện Chương Mỹ đến đoạn đê Yên Nghĩa (Hà Đông).

tin-sang-27-1-khong-khi-lanh-tang-cuong-xuong-mien-bac-gay-ret-dam-cua-ngo-ha-noi-ket-cung-ngay-cuoi-nghi-tet

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội ùn tắc khoảng 4 km, ôtô xếp thành 4 hàng, chiếm cả làn đường khẩn cấp. Ảnh: VnExpress

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng ùn tắc kéo dài chiều về Hà Nội. Trong đó, đoạn qua các nút giao Đại Xuyên, Liêm Tuyền, các phương tiện ùn ứ kéo dài 3-4km. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phân luồng, san sẻ bớt các phương tiện sang QL1 cũ nhưng tình hình cải thiện chậm.

Đặc biệt, lối ra khỏi cao tốc giao cắt và tuyến đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

7 ngày nghỉ Tết, 89 người chết vì tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm 89 người chết, 11 người bị thương.

Trong đó đường bộ xảy ra 147 vụ, làm chết 85 người, bị thương 109 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương một người. Đường thủy xảy ra một vụ tại tỉnh An Giang làm bị thương một người.

tin-sang-27-1-khong-khi-lanh-tang-cuong-xuong-mien-bac-gay-ret-dam-cua-ngo-ha-noi-ket-cung-ngay-cuoi-nghi-tet

Hai xe máy tông nhau ở Km 02 trên tuyến ĐT718 huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khiến đôi vợ chồng tử vong tại chỗ ngày 25/1 (mùng 4 Tết). Ảnh: Báo Giao thông

Theo Cục CSGT, trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 50,4 tỷ đồng; tước gần 5.000 giấy phép lái các loại.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 7.700 tài xế "ma men". Trong đó, TPHCM có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao nhất với hơn 1.600 trường hợp; Gia Lai hơn 1.300 trường hợp; Thanh Hóa hơn 1.200 trường hợp; Hà Nội hơn 900 trường hợp.

Cũng theo Cục CSGT, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ phạm pháp hình sự, 31 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Theo GiaDinh