Tin mới nhất về không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Trước khi không khí lạnh tràn xuống, Hà Nội sẽ trải qua một ngày nắng rát với nền nhiệt ở mức cao.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo hiện nay (21/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

tin-moi-nhat-ve-khong-khi-lanh-sap-tran-xuong-mien-bac
Ngày mai miền Bắc chuyển rét do gió mùa đổ bộ. Hình minh họa

Khoảng đêm nay (21/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; ngày mai (22/2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai (22/2) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ.

Từ đêm nay (21/2), ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội từ ngày mai (22/2) có mưa, trời rét về đêm và sáng.

Trước khi không khí lạnh tràn xuống, hôm nay Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Bắc Bộ có nền nhiệt ở mức cao, trời nắng nóng, có nơi tới 34 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi tới 34 độ. Về đêm, nền nhiệt giảm, thấp nhất còn 15-18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, đến trưa chiều trời nắng với nền nhiệt cao 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, vùng núi dao động 17-20 độ.

Thời tiết Hà Nội có sương mù nhẹ rải rác lúc sáng sớm và tan hẳn khi có nắng vào trưa chiều. Trời khá nóng do nhiệt độ cao nhất trong ngày tới 31 độ, về đêm nền nhiệt giảm xuống còn 22-25 độ.

Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27 độ, thấp nhất 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có hình thái thời tiết tương tự các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ, thấp nhất 21 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với nền nhiệt 32 độ, về đêm giảm còn 22 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên có nơi tới 34 độ và giảm mạnh khi về đêm chỉ còn 18 độ.

Thời tiết các khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

Theo GiaDinh