Tin mới nhất về hơn 10 nghìn hộp sữa từ thiện bị tiêu hủy ở Lào Cai



Sau khi nhận hơn 10 nghìn hộp sữa từ thiện từ cuối năm 2017, nhiều nơi ở Lào Cai đã không cho phát sữa vì sợ ngộ độc, nên để hết hạn, phải tiêu hủy.

Tin mới nhất về hơn 10 nghìn hộp sữa từ thiện bị tiêu hủy ở Lào Cai

Hình ảnh sữa từ thiện cho học sinh bị mang đi tiêu huỷ vì sắp hết hạn đang lan truyền trên mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số người đang thiêu hủy rất nhiều hộp sữa được cho là sữa từ thiện đã gần hết hạn sử dụng.

Qua tìm hiểu của PV được biết, sự việc diễn ra tại địa bàn xã Suối Thầu (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của nhiều người và gây các luồng dư luận trái chiều.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 6/4, trao đổi với PV, ông Tẩn Ỳ Guyện - Chủ tịch UBND xã Suối Thầu xác nhận những hình ảnh trên là chính quyền xã tiêu hủy sữa tặng cho trẻ em ở xã Suối Thầu; nguyên nhân là do sữa sắp hết hạn sử dụng.

“Ngày 17/11/2017, một chi nhánh công ty sữa có văn phòng tại Hà Nội đã trao hàng tài trợ cho xã Suối Thầu là Trường Mầm non xã Suối Thầu 4.368 hộp sữa và Trường Tiểu học xã Suối Thầu số lượng 7.173 hộp sữa có hạn sử dụng đến hết ngày 9/4/2018. Có nghĩa là sữa sau khi nhận có thời hạn hơn 4 tháng” – Ông Guyện cho biết.

Cũng theo ông Guyện, sau khi nhận được hàng từ thiện, vào ngày 22/11/2017, có công văn yêu cầu các huyện, các xã nhận được sữa tài trợ không được phát cho học sinh vì "ở tỉnh nào đó có học sinh uống xong bị ngộ độc".

“Chính vì vậy, chính quyền xã Suối Thầu không dám phát sữa cho học sinh sử dụng và giữ trong kho đến ngày 3/4 vừa qua, nhà trường báo chính quyền xã là đến ngày 9/4 sữa hết hạn. Do đó, Ban An toàn thực phẩm của xã Suối Thầu đã kiểm tra và lập biên bản tiêu hủy số sữa trên. Ngày 4/4, chúng tôi tiêu hủy hơn 10 nghìn hộp sữa sắp hết hạn”, ông Guyện chia sẻ.

Theo Dân trí