Tin 31/1: Thực hư thông tin sư thầy cầm chổi đuổi đ.ánh người đến cầu an; sức khỏe bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành sau 20 ngày cấp cứu hiện ra sao?

Một số tài khoản trên mạng xã hội đã đăng thông tin cho rằng một sư thầy cầm chổi đuổi đánh người đến cầu an; Sau 20 ngày được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành vẫn hôn mê sâu

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Bé trai 6 tháng tuổi trước khi nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sáng 30/1, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay bé trai bị bạo hành vẫn chưa tỉnh.

Theo bác sĩ Tiến, sau khi nhập viện cấp cứu ngày 10/1, bé trai 6 tháng tuổi được phẫu thuật não và theo dõi tích cực. Suốt những ngày qua, trẻ vẫn đang hôn mê sâu, tổn thương não khó phục hồi, không có tiến triển gì cho đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, cơ quan công an xác định Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) đã có hành vi bạo hành với bé trai 6 tháng tuổi tại điểm giữ trẻ (chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, TP.HCM). Chị N.A (mẹ bé trai, sống cùng chung cư) đã gửi con cho bảo mẫu Linh với giá 3 triệu đồng/tháng.

Thực hư thông tin sư thầy cầm chổi đuổi đánh người đến cầu an

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Một tài khoản TikTok đăng tải clip với dòng thông tin sai sự thật

Những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số clip với nội dung sư thầy cầm chổi đuổi đánh người đến cầu tài, cầu an.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok có tên "kênh tin tức 24 giờ" có đăng clip ghi lại hình ảnh một sư thầy mặc áo màu vàng cầm theo chổi, đang đuổi đánh một người đàn ông đội mũ trắng, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm. Clip kèm dòng chữ "Mùng 6 Tết người dân đi lễ chùa không hiệu có truyện gì sự thầy cầm chổi đuổi người tới cầu tài".

Ngoài ra, trên tài khoản TikTok có tên "Lebaongoc475" cũng đăng lại clip này kèm dòng chữ "Trời ơi ko hiểu sao sáng mùng 7 Tết mọi người đến chùa cầu an xin lộc thì bị sư thầy cầm chổi rượt chạy bán sống bán chết".

Những clip này được đăng tải và nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ rất nhiều người, kèm những bình luận khiếm nhã.

Qua xác minh, clip trên thực chất được cắt từ một camera an ninh của chùa Vạn Phước (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào tháng 11-2018. Clip này ghi lại cảnh một nhóm người vào chùa trộm tiền công đức nhưng bị phát hiện.

Sức khoẻ cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường giờ ra sao?

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Trao đổi với Tiền phong chiều 30/1, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã thông tin về tình hình sức khoẻ của chị Đ.T.M.D. - cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường gây rúng động dư luận những ngày qua.

BS. Nhân cho hay chị D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ, bỏng đường hô hấp.

Bệnh nhân đang nằm điều trị ở Phòng Hồi sức, được mở khí quản. "Bệnh nhân bị bỏng nặng, khoảng 35%, nguy kịch tới tính mạng. Các bác sĩ đang tập trung tích cực điều trị bỏng, chăm sóc da, các chấn thương cho bệnh nhân", BS. Nhân nói.

Ông cho biết thêm hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, khi điều trị bỏng ổn định sẽ tính tới phương án ghép da.

Chính quyền Phú Quốc tìm hiểu vụ khách ngoại quốc xin tiền gần chợ

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

3 người khách ngoại quốc cầm bảng xin tiền để đi du lịch. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ngày 30/1, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đã yêu cầu công an địa phương tìm hiểu về vụ nhóm du khách Nga cầm tờ giấy bìa từ thùng carton ghi nội dung cần người dân ủng hộ tiền để đi du lịch. Theo ông Hưng, có thể đây chỉ là hành động câu like của nhóm du khách ngoại quốc.

Cùng ngày, ông P.V.S. (ngụ TP Phú Quốc) cho biết đã nhận được điện thoại của một cán bộ Công an Phú Quốc với nội dung yêu cầu gỡ khỏi Facebook những hình ảnh du khách Nga cầm bảng xin tiền. Tôn trọng chính quyền địa phương, ông S. đã đóng nội dung này trên mạng xã hội.

Chiều 28/1, người dân phường Dương Đông, TP Phú Quốc đã tập trung tại một đoạn đường Ngô Quyền để cho tiền và chụp ảnh 3 người đàn ông cầm bảng xin tiền. Nơi họ đứng dưới chân cầu là đường Ngô Quyền, khu phố 4, phường Dương Đông.

Trong đó, 2 người trực tiếp cầm tấm bìa cứng được gỡ ra từ chiếc thùng carton. Trên đó có ghi nội dung bằng tiếng Việt: "Xin chào, chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong 5 năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi. Cảm ơn".

Mổ cứu thai nhi 8 tháng tuổi sau tai nạn lật xe khách ở Phú Thọ

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Hiện trường vụ tai nạn.

Ca mổ cấp cứu lấy thai nhi được thực hiện thành công tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ), sau khi các y bác sĩ nơi đây hội chẩn với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

"Bé trai chào đời nặng 2,6 kg. Sau khi mổ cấp cứu thành công, sản phụ và cháu bé đã được chuyển đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi, chăm sóc", bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, cho biết.

Khoảng 13h ngày 29/1, thai phụ cùng 52 người khác trên xe khách BKS 29F-007.91 đang đi trên Đèo Cón thuộc địa phận xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) thì gặp nạn. Xe khách đang đi thì lật ngang sang vệ đường, khiến 10 người trên xe bị thương. Sau tai nạn, nhiều xe y tế tới hiện trường đưa các nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Khi được đưa vào trung tâm y tế, các y bác sĩ xác định thai phụ tỉnh táo nhưng có chấn thương vùng hông chậu, đặc biệt có hiện tượng suy tim thai nên hội chẩn với bệnh viện tỉnh và quyết định mổ lấy thai nhi.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Sơn, xe khách 29F-00791 khởi hành từ huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đi Bắc Ninh, đến khu vực đèo Cón (Phú Thọ) thì gặp nạn, đâm vào ta-luy dương rồi lật ngang. Xe do nam tài xế sinh năm 1983 điều khiển cùng một phụ xe, chở chủ yếu người dân ở Bắc Yên trở lại làm việc tại các doanh nghiệp ở Bắc Ninh sau kỳ nghỉ Tết.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cứu sống bé trai 6 tuổi nghi sốc phản vệ kháng sinh

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Bé trai thoát cửa tử sau quá trình điều trị tích cực. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 28-1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho bé trai 6 tuổi bị sốc phản vệ nặng, tổn thương đa cơ quan.

Theo đó, vào tháng 10-2022, bé bị viêm phổi nên được nhập viện, điều trị tại bệnh viện tuyến dưới. Trong quá trình điều trị, bé bị sốc phản vệ nghi do thuốc kháng sinh. Ngay sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng sốc phản vệ nặng, tổn thương đa cơ quan.

Trước tình hình nguy kịch, các bác sĩ đã chạy ECMO (tim phổi nhân tạo thông qua tuần hoàn ngoài cơ thể) cho bệnh nhi. Qua quá trình điều trị tích cực, bé đã dần hồi phục, cai được ECMO.

"Giỡn mặt tử thần" vượt rào chắn đường sắt

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Vụ việc được ghi lại bằng camera giám sát vào sáng 28/1 tại đoạn đường ngang Nghĩa Lợi, TP. Hải Phòng. Thời điểm này, 2 nhân viên gác chắn đang đóng rào tại đường ngang để chuẩn bị cho tàu chạy qua.

Mặc dù đã rào chắn thế nhưng một người phụ nữ đi xe đạp vẫn cố tình vượt qua. Đáng nói, do chở nặng nên khi đi qua đường sắt xe đạp bị đổ khiến người phụ nữ ngã ra đường. Ngay lập tức, hai nhân viên gác chắn đã phải dừng việc đóng rào để đỡ người phụ nữ này rời khỏi khu vực đường sắt trước khi đoàn tàu chạy đến ngay sau đó.

Không có tai nạn xảy ra, tuy nhiên hành vi của người đi xe đạp và không ít lái xe cần phải bị lên án vì trong lúc nhân viên gác chắn đỡ người phụ nữ rời khỏi đường sắt, không ít lái xe khác đã lợi dụng tình hình để vượt rào chắn.

Theo quy định, hành vi cố tình vượt rào chắn khi đang đóng tại khu vực đường ngang đường sắt có thể bị xử phạt lên tới 5 triệu đồng.

Nhặt được dây chuyền vàng cùng tiền mặt, người phụ nữ tìm người đánh rơi trả lại

tin-31-1-thuc-hu-thong-tin-su-thay-cam-choi-duoi-d-anh-nguoi-den-cau-an-suc-khoe-be-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-sau-20-ngay-cap-cuu-hien-ra-sao

Chị Bùi Thị Kiều Hương (bên phải) trao lại số tài sản cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an xã Cam Hiếu)

Ngày 30-1, Công an xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa liên hệ và cùng với người nhặt của rơi trao trả số tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29-1, trong lúc đi tập thể dục, chị Bùi Thị Kiều Hương (46 tuổi, ngụ tại thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu) đã nhặt được một bao ni-lon màu xanh, bên trong có một dây chuyền vàng và số tiền hơn 3,5 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản chị Hương nhặt được trị giá hơn 15 triệu đồng.

Ngay lập tức, chị Bùi Thị Kiều Hương đã liên hệ và nhờ Công an xã Cam Hiếu tìm chủ nhân để trao trả. Sau đó, Công an xã Cam Hiếu đã thông báo và tìm được người đánh rơi.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Cam Hiếu, chị Hương đã trao trả số tài sản trên cho một phụ nữ ngụ cùng xã.

Theo GiaDinh