Tin 23/11: Bé gái suýt hoại tử mũi vì pin đồ chơi; Trang Nemo ôm bạn của Trần My xin lỗi tại tòa

Các bác sĩ Khoa Liên chuyên khoa (Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt), Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bé gái 33 tháng tuổi mắc phải dị vật bằng kim loại; Ngay sau khi HĐXX rời đi, Trang Nemo đã tiến về phía bị hại Khanh, ôm bị hại nói lời xin lỗi.

Thiếu niên 17 tuổi gặp tai nạn thương tâm vì tránh con chó lao ra đường

tin-23-11-be-gai-suyt-hoai-tu-mui-vi-pin-do-choi-trang-nemo-om-ban-cua-tran-my-xin-loi-tai-toa

Ê-kíp phẫu thuật gồm 8 bác sĩ đã cứu sống thiếu niên 17 tuổi

Ngày 22-11, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết viện vừa phẫu thuật thành công lấy thanh gỗ dài 30cm đâm xuyên phổi, qua cơ hoành, thấu gan bệnh nhân do tai nạn giao thông.

Trước đó, nam bệnh nhân tên T.T.S (17 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 19-11 với tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, dị vật thành trước ngực phải dạng thanh gỗ nhọn, kích thước 5x30cm hướng từ trên xuống, chiều dài dị vật nằm trong lồng ngực và ổ bụng khoảng 25cm.

Lý do dẫn đến chấn thương này là vì trong lúc S. ngồi xe máy và tránh con chó lao ra đường bất ngờ nênngã xuống sông, bị cây cọc đâm thấu ngực. Thiếu niên này được người dân nhanh chóng đưa đến y tế địa phương cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ xử trí cấp cứu, truyền dịch, giảm đau, truyền máu… Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận dị vật đâm xuyên từ ngực phải xuyên qua phổi, xuống ổ bụng và thấu gan, gãy cung xương sườn trước, dập phổi thùy giữa.

Bé gái suýt hoại tử mũi vì pin đồ chơi

tin-23-11-be-gai-suyt-hoai-tu-mui-vi-pin-do-choi-trang-nemo-om-ban-cua-tran-my-xin-loi-tai-toa

Dị vật trong mũi bé gái được xác định là pin đồ chơi. Ảnh: BVCC

Vừa qua, các bác sĩ khoa Liên Chuyên khoa (Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt), Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bé gái (33 tháng tuổi, TP HCM) mắc phải dị vật bằng kim loại.

Bác sĩ Võ Bá Thạch, Trưởng khoa Liên Chuyên Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết trước khi nhập viện 3 ngày, bé gái chảy mũi một bên, nghĩ là bé viêm mũi nên gia đình ra nhà thuốc tây mua thuốc cho bé uống nhưng vẫn không thuyên giảm. Gia đình nhận thấy tình trạng của bé mỗi lúc một nặng, chảy mũi nhiều hơn kèm dịch mũi hôi có màu đục như sô-cool-la, người nhà đã lập tức đưa bé đến khám tại bệnh viện.

Sau khi thăm khám phát hiện cánh mũi phải của bé có 1 khối tròn, trơn láng, ánh kim, nghi ngờ đây là pin đồ chơi. Bác sĩ Thạch cùng ê-kíp đã tiến hành nội soi và cẩn thận lấy dị vật ra là một viên pin, đồng thời hốc mũi phải cũng bị loét, đọng nhiều vảy. Sau gắp dị vật bé được tiếp tục điều trị nội khoa để cải thiện tình trạng viêm nhiễm trong mũi.

Bé gái 4 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên miệng

tin-23-11-be-gai-suyt-hoai-tu-mui-vi-pin-do-choi-trang-nemo-om-ban-cua-tran-my-xin-loi-tai-toa

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phẫu thuật lấy thanh sắt dài khoảng 20 cm đâm và mắc kẹt trong khoang miệng cho một bệnh nhi 4 tuổi trên địa bàn.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 20/11, bé gái 4 tuổi ở bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn), trong lúc vui đùa không may bị thanh sắt dài khoảng 20 cm đâm vào khoang miệng.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng thanh sắt đang đâm xuyên miệng, chảy nhiều máu.

"Dị vật bị kẹt cứng, vùng khoang miệng có nhiều mạch máu, nguy cơ nhiễm trùng cao nên quá trình phẫu thuật đòi hỏi rất tỉ mỉ. Kíp mổ phải cố định miệng, dùng dao mở rộng vết thương để lấy thanh sắt và khâu lại vết thương", bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Ngoại liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, cho hay.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được bác sĩ theo dõi, chờ ngày xuất viện.

Vây bắt tài xế cố tình lái ô tô tông thẳng vào 2 phụ nữ

tin-23-11-be-gai-suyt-hoai-tu-mui-vi-pin-do-choi-trang-nemo-om-ban-cua-tran-my-xin-loi-tai-toa

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 22/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 7h30 cùng ngày, đơn vị vừa huy động tối đa các lực lượng lập chốt chặn, vây bắt thành công lái xe ô tô con biển số Yên Bái, có hành vi tông 2 phụ nữ thương vong ở cây xăng xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.

"Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày. Sau khoảng hơn 2 giờ gây ra sự việc, đối tượng lái xe ô tô con đã bị lực lượng chức năng vây bắt thành công. Đối tượng và chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios màu trắng bị phát hiện tại khu vực TP Tuyên Quang. Vụ việc đã được đơn vị bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý", vị đại diện nói.

Xử phạt tài xế 'chống đối' CSGT trên cao tốc 10 triệu đồng

tin-23-11-be-gai-suyt-hoai-tu-mui-vi-pin-do-choi-trang-nemo-om-ban-cua-tran-my-xin-loi-tai-toa

Khi CSGT yêu cầu dừng xe, nam tài xế liền tháo chạy. Ảnh: Đ.T.

Ngày 22/11, Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 7, phòng 8, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt tài xế Trần Thanh Viên (ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) 10 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Trang Nemo ôm bạn của Trần My xin lỗi

tin-23-11-be-gai-suyt-hoai-tu-mui-vi-pin-do-choi-trang-nemo-om-ban-cua-tran-my-xin-loi-tai-toa

Nguyễn Xuân Hương Trang (áo trắng) và bị hại

Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND quận 1 tuyên trả hồ sơ vụ án Trang Nemo và đồng phạm đánh người để điều tra bổ sung.

Ngày 22-11, TAND quận 1 tiếp tục phiên xử Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1999), Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991), Phan Hoàng Nam (SN 1998) về tội "Gây rối trật tự công cộng.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX quay lại phần xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị hại Phạm Lệ Khanh cho biết giữ nguyên yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo tội "Cố ý gây thương tích".

Đối với yêu cầu này, tại phiên xử trước đó, đại diện VKSND quận 1 cho biết không có căn cứ xử lý do cơ quan điều tra chưa xác định được thương tích của bà Khanh do ai gây ra và thời điểm bị thương tích.

Tại toà, HĐXX hỏi thêm một số bị cáo đã đánh vào vị trí nào trên cơ thể bị hại, đánh bao nhiêu cái. Sau đó, HĐXX tiếp tục hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Ngay sau khi HĐXX rời đi, Trang Nemo đã tiến về phía bị hại Khanh, ôm bị hại nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi.

Cáo trạng VKSND quận 1 thể hiện chiều 16-1-2022, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng quần áo của Trang Nemo tại quận 1 để xin lỗi vì mâu thuẫn bán hàng online trước đó.

Khi gặp, Trang giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), Quy và một nhân viên khác của cửa hàng xông vào hành hung chị Khanh. Người bạn khác của My xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị thương tích 3%.

Theo GiaDinh