Tin 22/8: Công an phải niềm nở khi giao tiếp, không được dọa nạt người dân; ký ức kinh hoàng của nhóm người bị chích điện trong "địa ngục" casino

Công an không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác; nhóm người trở về từ "địa ngục" casino ở Campuchia kể, họ bị chích điện, đánh đập nhiều lần đến ngất xỉu.

Công an phải niềm nở khi giao tiếp, không được dọa nạt người dân

tin-22-8-cong-an-phai-niem-no-khi-giao-tiep-khong-duoc-doa-nat-nguoi-dan-ky-uc-kinh-hoang-cua-nhom-nguoi-bi-chich-dien-trong-dia-nguc-casino

Những hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân. (Ảnh: Bộ Công an).

Với nguyên tắc ứng xử phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệnh Công an nhân dân; tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống công an nhân dân... Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư này quy định nguyên tắc ứng xử; quy tắc ứng xử chung của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; quy tắc ứng xử khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ứng xử trong nội bộ, trong quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên; quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

Thông tư này không điều chỉnh việc sử dụng không gian mạng phục vụ yêu cầu nghiệp vụ công tác công an. Thông tư này áp dụng với đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, nhà trường, công nhân công an, lao động hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, ứng xử của công an với nhân dân được quy định phải kính trọng, lễ phép với nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Công an khi giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai.

"Cán bộ công an không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc trừ trường hợp phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác", nội dung dự thảo viết.

Khi nào người lao động được nhận tiền thay cho đóng BHXH?

Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động, NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc đối tượng tham gia.

Cũng theo khoản 3 Điều này, trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho NLĐ. Theo đó, khoản tiền này tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017, những người lao động sau đây sẽ được nhận tiền thay cho việc đóng BHXH:

- Người giúp việc gia đình.

- NLĐ đi làm nhưng đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- NLĐ đi làm nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP.

- NLĐ đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- NLĐ đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010.

- NLĐ là Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg, Quyết định 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, nếu không thuộc các trường hợp trên mà thỏa thuận nhận tiền thay cho đóng bảo hiểm, cả NLĐ và người sử dụng lao động đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

- NLĐ sẽ bị phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng (theo khoản 1 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

- Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 12% - 15% tổng số tiền bảo hiểm phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng (theo điểm c khoản 5 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Số tiền được nhận thay cho việc đóng BHXH là bao nhiêu?

NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp trả thêm tiền thay cho việc đóng bảo hiểm. Số tiền NLĐ được nhận tính bằng số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hằng tháng, người sử dụng lao động sẽ phải trích đóng bảo hiểm với các tỷ lệ nhất định của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc:

Theo điểm b khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có đủ điều kiện đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng mức 0,3%. Còn lại đều phải đóng 0,5%.

Như vậy, nếu không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc để doanh nghiệp đóng bảo hiểm, NLĐ sẽ được nhận tiền số tiền như sau:

Số tiền thay cho đóng, 5% hoặc 23,5% * Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Trong đó, theo khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ bao gồm:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

- Các khoản phụ cấp lương bù đắp về điều kiện lao động, độ phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương trong hợp đồng chưa được tính đến hoặc có tính nhưng chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể và được chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Những khoản tiền người lao động sẽ không được hưởng nếu chọn rút BHXH một lần.

Ký ức kinh hoàng của nhóm người bị chích điện trong 'địa ngục' casino

tin-22-8-cong-an-phai-niem-no-khi-giao-tiep-khong-duoc-doa-nat-nguoi-dan-ky-uc-kinh-hoang-cua-nhom-nguoi-bi-chich-dien-trong-dia-nguc-casino

Nhóm người tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông để về Việt Nam

Ngày 21/8, cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang vẫn đang tập trung lực lượng điều tra vụ "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", liên quan vụ "hơn 40 người đào thoát khỏi casino địa ngục ở Campuchia về Việt Nam".

Đến thời điểm này, Công an đã lấy lời khai những người có liên quan. Bước đầu các nạn nhân khai, qua mạng xã hội, họ thấy nhiều lời chào mời tuyển lao động làm việc bên Campuchia, công việc nhàn hạ, chỉ cần gõ máy tính mà mức lương lại cao, khoảng 700-1.000 USD mỗi tháng.

Đang lúc không có việc làm ổn định, nên nhiều người tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia. Qua đến Campuchia, mỗi ngày, họ có nhiệm vụ ngồi máy tính để lôi kéo khách vào các game bài trả thưởng online, dùng nick ảo để lừa đảo mời gọi mọi người tham gia game hẹn hò, và dụ dỗ người khác nạp tiền…

Thanh niên L.Đ.H (25 tuổi, ngụ Gia Lai) nói, mình vượt biên trái phép sang Campuchia với mong muốn tìm được công việc ổn định, lương cao. Sang đến bên kia biên giới, anh H. mới biết chẳng có "việc nhẹ, lương cao", mà chính thanh niên này là nạn nhân của đường dây mua bán người. Mỗi ngày, H. phải làm suốt 15 tiếng, với công việc là thực hiện các hành vi lừa đảo theo sự chỉ đạo.

"Tôi sang Campuchia được 4 tháng. Hằng ngày, tôi phải lên mạng thực hiện các hành vi lừa đảo theo sự chỉ đạo của bọn chúng. Chúng đưa ra "chỉ tiêu", trong 5 ngày phải tìm được 2 khách và lừa đảo được từ 10 -15 triệu đồng. Ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị đưa vào danh "sách đen". 5 ngày tiếp theo, không đạt chỉ tiêu sẽ bị chích điện. Còn 5 ngày tiếp nữa nếu không tìm được khách nào thì bị chúng bán đi", anh H. nói

H. nói bản thân anh cũng bị chích điện 2 lần. "3 thanh niên cao to lực lưỡng còng tôi vào ghế, rồi chúng chích điện đến khi gần ngất xỉu mới ngưng", thanh niên quê Gia Lai nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Thanh niên N.Q.T (19 tuổi, quê An Giang) nói, khi sang Campuchia, tháng lương đầu tiên nhận được 500 USD. Song, những tháng sau, T. do không làm đạt "chỉ tiêu" nên bị trừ hết lương. "Bọn chúng rất hung tợn, đánh người Việt trước mặt mọi người ngay tại phòng làm việc. Mọi người đừng ham sang Campuchia "việc nhẹ, lương cao". Chẳng có việc nhẹ, chỉ có bị đánh đập, bị chích điện dã man và bị bán từ nơi này sang nơi khác", N.Q.T nói.

Theo lời nhóm người này, những đối tượng bên casino còn đánh đập dã man đối với phụ nữ, nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ.

Chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai 4 tuổi mất tích khi chơi ven suối

tin-22-8-cong-an-phai-niem-no-khi-giao-tiep-khong-duoc-doa-nat-nguoi-dan-ky-uc-kinh-hoang-cua-nhom-nguoi-bi-chich-dien-trong-dia-nguc-casino

Do mưa to nên dòng suối ngòi San nơi cháu Từ Viết V. đi chơi và mất tích nước dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm (Ảnh công an huyện Bát Xát cung cấp).

Sáng nay 21/8, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an huyện Bát Xát (Lào Cai) tiếp tục tìm kiếm cháu Tù Viết V. bị mất tích khi chơi gần suối (Ảnh công an huyện Bát Xát cung cấp).

Theo thông tin công an huyện Bát Xát, khoảng 11h30 ngày 20/8, cháu Từ Viết V. (4 tuổi, trú tại thôn Đồng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) được phát hiện mất tích khu vực bờ suối gần nhà.

Qua kiểm tra camera an ninh, lực lượng chức năng xác định cháu Từ Viết V. có ra bờ suối Ngòi San chơi. Công an huyện Bát Xát tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp tìm kiếm cháu Từ Viết V. ngay sau đó.

Tuy nhiên, từ thời điểm cháu Từ Viết V. mất tích, trên địa bàn huyện Bát Xát có mưa lớn khiến mực nước suối Ngòi San dâng cao, chảy xiết. Nhận định chung, có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi ra sông Hồng cách đó không xa.

Do mưa to nên dòng suối ngòi San nơi cháu Từ Viết V. đi chơi và mất tích nước dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm (Ảnh công an huyện Bát Xát cung cấp).

Sáng nay, 21/8, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bát Xát không quản mưa to, nước lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm tiếp tục ngâm mình nhiều giờ dưới dòng nước chảy lũ tại suối Ngòi San.

Ba căn nhà sụt xuống sông trong đêm, nhiều người tháo chạy

tin-22-8-cong-an-phai-niem-no-khi-giao-tiep-khong-duoc-doa-nat-nguoi-dan-ky-uc-kinh-hoang-cua-nhom-nguoi-bi-chich-dien-trong-dia-nguc-casino

Ngôi nhà 3 tầng sụt hẳn xuống sông Thương. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Tối 20/8, 3 ngôi nhà tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, gặp sự cố.

Chị Trà My (người địa phương), cho hay sự việc xảy ra khoảng 21h30 cùng ngày. Các ngôi nhà này nằm tại khu vực sát bờ sông Thương. Từ sáng cùng ngày, khu vực trên có mưa lớn khiến nước sông dâng cao. Trong đó, có một ngôi nhà 2 tầng - một tum bị sụt xuống sông và 2 ngôi nhà cấp 4 đổ sập.

"Sự việc xảy ra trong đêm nhưng người dân đã phạt hiện kịp thời và chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người", lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng thông tin thêm.

Trong đêm 20/8, lực lượng công an, quân sự và chính quyền đã đến hỗ trợ, di chuyển đồ đạc, tài sản của 3 hộ gia đình gặp nạn đến nơi an toàn.

Cán nam HLV thể hình tử vong, xe đầu kéo chạy cả km mới biết

tin-22-8-cong-an-phai-niem-no-khi-giao-tiep-khong-duoc-doa-nat-nguoi-dan-ky-uc-kinh-hoang-cua-nhom-nguoi-bi-chich-dien-trong-dia-nguc-casino

Chiếc xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn.

Tới hơn 16h ngày 20/8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 1K.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh Huỳnh Võ Anh T. (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, là HLV thể hình) chạy xe máy biển số 59X3-420.97 trên quốc lộ 1K hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến giao lộ với đường số 8 (thuộc phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) thì va chạm với xe đạp điện do một nam học sinh lớp 9 cầm lái vừa rẽ từ đường số 8 ra quốc lộ 1K.

Va chạm làm cho anh T. ngã vào gầm xe đầu kéo biển số 50H-039.73 chạy cùng chiều bên trái, khiến anh này bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, chiếc đầu kéo tiếp tục di chuyển nên bị người dân đuổi theo. Khi tới chốt đèn giao thông trước siêu thị Go Dĩ An, thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cách hiện trường khoảng 1 km), thì phương tiện này dừng đèn đỏ nên người dân đuổi kịp yêu cầu tài xế dừng xe. Tài xế sau đó tới Công an phường Linh Xuân trình báo. Nam sinh đi xe điện may mắn không bị thương.

Xử phạt 1 viên chức lên mạng xã hội chửi phóng viên

Ngày 21-8, ông Dương Tam Kha, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, đã có văn bản trả lời phóng viên Bắc Bình (tên thật là Nguyễn Việt Phương Em, thường trú của Báo Thanh Niên tại tỉnh Tiền Giang) về việc xử phạt hành chính đối với ông T.Q.H, giáo viên dạy thực hành lái ô tô của Trung tâm Đào tạo – Sát hạch giao thông thủy bộ, Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Theo đó, ông H. bị phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự đối với người khác.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, ngày 27-7, ông H. đã sử dụng Facebook cá nhân để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín phóng viên Bắc Bình.

Cụ thể, phóng viên Bắc Bình từng có bài báo phản ánh Trường Cao đẳng Tiền Giang đào tạo "chui" 2.118 học viên khi chưa có giấy phép đào tạo ngành này. Sau đó, phóng viên Bắc Bình thấy thông tin Trường Cao đẳng Tiền Giang tặng giấy khen cho ông H. nên cho rằng "đào tạo chui mà còn cấp giấy khen".

Ông H. bèn sử dụng Facebook cá nhân đăng tải nội dung: "Mọi người ai biết nhà báo chó này ở đâu chỉ dùm...", kèm theo đó là hình chụp trang cá nhân của phóng viên Bắc Bình.

Trước khi ngành chức năng tỉnh Tiền Giang vào cuộc, ông H. đã chủ động tháo gỡ khỏi trang cá nhân nội dung xúc phạm phóng viên Bắc Bình.

Liên quan hành vi nêu trên của ông H., Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tiền Giang đang xem xét để xử lý trách nhiệm ở góc độ cơ quan.

Theo GiaDinh