Tìm tung tích nạn nhân bị đối tượng quê Hải Phòng dùng dao kiếm tự chế ch.é.m trọng thương trong đêm

Sau khi dùng hung khí chém khiến anh Duy bị giảm 28% sức khỏe, Đỗ Văn Tuấn bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng ra Quyết định truy nã và đến cuối năm 2022, đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Cách đây hơn 5 năm trước, tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án khi nạn nhân bị đối tượng cùng đồng bọn dùng hung khí chém gây thương tích 28% sức khỏe. Đáng chú ý, khi gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an truy nã.

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng vừa phát đi thông báo tìm tung tích bị hại của vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23h30 đêm 24/7/2017, Đỗ Văn Tuấn (SN 1996, trú tại Khu 3, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cùng đồng bọn sử dụng hung khí dạng dao kiếm tự chế đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Phương Duy (SN 1999, trú tại số 7C đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) tại khu vực cổng siêu thị Metro (nay là siêu thị Mega Market)

tim-tung-tich-nan-nhan-bi-doi-tuong-que-hai-phong-dung-dao-kiem-tu-che-ch-e-m-trong-thuong-trong-dem

Ảnh minh họa

Hậu quả vụ việc khiến anh Duy bị giảm 28% sức khỏe. Sau đó Đỗ Văn Tuấn bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng ra Quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp ngiệp vụ, ngày 17/12/2022, bị can Đỗ Văn Tuấn bị lực lượng chức năng bắt tại phường Bình Hòa, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương); đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã phục hồi điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

Cũng theo cơ quan công an, quá trình xác minh tại địa phương, anh Nguyễn Phương Duy hiện không cư trú tại địa chỉ số 7C đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng và không rõ đang ở đâu.

Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của bị hại và những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đề nghị anh Nguyễn Phương Duy - là bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án trên đến làm việc với Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng.

Theo GiaDinh