Tim Cook dẫn đầu 8.000 nhân viên Apple tham gia diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT

Nhân viên của Apple cùng nhân viên của các tập đoàn công nghệ khác giương cao lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBT.

Làn sóng ủng hộ dành cho cộng đồng LGBT đang lan rộng ở khắp nơi, và nó còn kéo theo sự tham gia của các công ty công nghệ lớn. Mới đây, đích thân Tim Cook đã dẫn đầu một đoàn gồm 8.000 nhân viên của Apple tham gia diễu hành tại San Francisco sau khi Tòa án tối cao ở Mỹ hợp pháp hóa việc hôn nhân đồng tính tại nước này.

Tim Cook dẫn đầu 8.000 nhân viên Apple tham gia diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT
Ảnh: Twitter

Những nhân viên của Apple hòa cùng dòng người với nhân viên của Google, Facebook, Uber và nhiều công ty công nghệ khác. Họ vẫy cao lá cờ lục sắc biểu tượng cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới.

Trên trang Twitter của mình, Tim đã viết: "Thật tuyệt vời để ăn mừng ngày này cùng với hơn 8.000 nhân viên của Apple, bạn bè và gia đình. Chúc mừng tất cả mọi người". Dòng tweet được gắn hash tag #applepride.

Tim Cook dẫn đầu 8.000 nhân viên Apple tham gia diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT

Ảnh: Twitter

Tim Cook dẫn đầu 8.000 nhân viên Apple tham gia diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT

Ảnh: Twitter

Buổi diễu hành còn có sự tham gia của phó chủ tịch cao cấp Apple - Phil Schiller và đại diện các vấn đề xã hội của tập đoàn - bà Lisa P. Jackson.

Từ lâu, Apple đã được biết là một tập đoàn công nghệ ủng hộ quyền lợi cho những người đồng tính. Dưới triều đại của Tim Cook, điều này còn rõ ràng hơn với những hỗ trợ cho cộng đồng này. Tuần trước, Apple cho biết tính năng ResearchKit của họ sẽ cung cấp dữ liệu cho dự án nghiên cứu y học lớn nhất từ trước đến nay dành cho nhu cầu sức khỏe của cộng đồng LGBT.

Tim Cook dẫn đầu 8.000 nhân viên Apple tham gia diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT
Tim cùng những người tham gia diễu hành. Ảnh: Twitter

Bản thân Tim Cook cũng từng tuyên bố mình là người đồng tính. Cook từng đề nghị Quốc hội chấp thuận một dự luật để "bảo vệ các công nhân khỏi nạn phân biệt đối xử dựa trên giới tính".

Theo Genk