Thưởng Tết 2018 siêu 'khủng': Du lịch châu Âu, bê xế sang 3 tỷ về chơi Tết

So với năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 được nhiều doanh nghiệp bất động sản tiết lộ không chỉ "khủng" còn khá đặc biệt.

Mới đây, một số doanh nghiệp bất động sản đã tiết lộ mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cho nhân viên. So với năm ngoái, thưởng Tết năm nay ngoài mức độ “khủng” còn khá đặc biệt.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Vạn Khang Phát cho biết, thưởng Tết năm nay sẽ hấp dẫn hơn năm trước nhằm khích lệ những nhân viên có nhiều đóng góp và đạt kết quả kinh doanh tốt.

Thưởng Tết 2018 siêu 'khủng': Du lịch châu Âu, bê xế sang 3 tỷ về chơi Tết

 Thưởng Tết 2018 siêu "khủng": Du lịch châu Âu, bê xế sang 3 tỷ về chơi Tết

Theo đó, với lãnh đạo xuất sắc toàn hệ thống sẽ được thưởng một chiếc ô tô Mercedes e300, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong khi đó, những nhân viên kinh doanh có kết quả tốt nhất sẽ được thưởng một chuyến du lịch châu Âu, trị giá khoảng 80 triệu đồng. Nhân viên kinh doanh có kết quả thứ nhì sẽ được thưởng một chuyến du lịch Singapore, trị giá 30 triệu đồng, theo thông tin từ Infonet.

Đại diện Tập đoàn Cengroup tiết lộ, sẽ chi hàng chục tỷ đồng để thưởng Tết cho nhân viên bằng hình thức tặng cổ phiếu dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Với các đơn vị phân phối bất động sản hay các sàn giao dịch bất động sản, mỗi nhân viên môi giới có thể được nhận mức thưởng lên đến cả trăm triệu đồng. Cụ thể, Công ty Đất Xanh miền Bắc, mức thưởng Tết năm nay khoảng từ 2 - 5 tháng lương. Nhiều sàn giao dịch khác cũng có mức thưởng từ 1-3 tháng lương.

Dựa theo bảng khảo sát tình hình lương, thưởng năm 2017 ở gần 600 công tỷ và 16 ngành nghề, tỷ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1%. Các công ty lớn ở Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với các công ty nước ngoài. Nhóm ngành bán lẻ, kho vận và giáo dục có tỷ lệ thưởng thấp nhất.

Năm trước, Tập đoàn Cengroup thưởng tết cho những nhân viên xuất sắc là 11 chiếc ô tô hạng sang, trị giá mỗi chiếc từ 1-2 tỷ đồng. Một công ty bất động sản khác tại Hà Nội cũng thưởng Tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung, mỗi người một chiếc  ô tô trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Theo sohuutritue

--------------------

Xem thêm:

Tổng hợp các mức thưởng Tết 2018 "khủng"

Thời điểm hiện tại, mức thưởng Tết của doanh nghiệp dành cho người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố lớn trong nước đã dần được công bố. Theo đó, TP. HCM vẫn đang là địa phương có mức thưởng Tết cao nhất cả nước.

Tổng hợp các mức thưởng Tết 2018

Tổng hợp các mức thưởng Tết 2018 “khủng” 

TP.HCM thưởng Tết 2018 cao nhất 1,5 tỉ đồng

TP. HCM là địa phương có mức thưởng Tết cao nhất cả nước. Theo đó, các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) chủ yếu thưởng vào dịp Tết Dương lịch 2018 với mức trung bình là 2,7 triệu đồng/người. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất của nhóm doanh nghiệp này là 1,5 tỉ đồng thuộc về một ngân hàng, cũng trong dịp Tết Dương lịch 2018. Trước đó, vào dịp Tết 2017, mức thưởng Tết cao nhất tại TP.HCM là 1 tỉ đồng.

Thưởng Tết cao nhất ở Cần Thơ gần nửa tỷ đồng

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 21/12 đã báo cáo mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đa số tăng so với các năm trước. Theo đó, bình quân thưởng Tết Nguyên đán của các loại hình doanh nghiệp tại Cần Thơ từ 2,9 đến 8,4 triệu đồng một người; Tết dương lịch 2-11 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất là 466 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, tăng gần 82 triệu đồng so với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Mức thưởng cao nhất trong dịp Tết dương lịch 2018 tại Cần Thơ là 116 triệu đồng từ một doanh nghiệp dân doanh.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất năm nay thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất trong lĩnh vực hóa chất cơ bản ở KCN Gò Dầu, huyện Long Thành với số tiền thưởng lên đến 408 triệu đồng. Tiếp đến là mức thưởng 94 triệu đồng của một doanh nghiệp dân doanh.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 325 triệu

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở địa bàn TP. Hà Nội thuộc về một doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI) với mức thưởng là 325 triệu đồng. Tiếp sau đó là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết là 60 triệu đồng và xếp thứ 3 là khối doanh nghiệp một thành viên do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ với mức thưởng hơn 50 triệu đồng. Còn doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000đồng/người.

Đà Nẵng: Mức thưởng cao nhất đạt 300 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất năm nay thuộc về các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước. Ở khối doanh nghiệp này, mức tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng. Tính bình quân tiền thưởng cho nhóm quản lý là gần 13.000.000 đồng và người lao động gần 8.000.000 đồng.

Theo sohuutritue