Thuốc kích dục 'thần dược' hay 'hung thần'?

Càng lạm dụng thuốc kích dục cơ thể bạn sẽ càng bị giảm đáp ứng với kích thích tình dục bình thường, dẫn tới giảm ham muốn, yếu sinh lý. Nhiều nam giới bị yếu sinh lý, li

Thuốc kích dục trên thị trường thực chất là gì?

Một số người có ngộ nhận nguy hiểm rằng viagra, cialis, levitra... cùng một số loại thuốc trôi nổi, xuất phát từ Trung Quốc, Ấn Độ rao bán trên internet là thuốc kích dục. Nhưng thực tế bản chất của các loại thuốc này không hề có tác dụng “kích dục”.

Thành phần chính của tất cả các loại thuốc nhóm này là silldenafil hoặc tadalafil. Tác dụng dược lý của nhóm hoạt chất này chỉ khiêm tốn dừng lại ở chỗ “chống rối loạn cương dương” dành cho nam giới.

Nghĩa là điều trị chứng “trên bảo, dưới không nghe” hoặc nói một cách rõ ràng hơn là, mặc dù một người đàn ông trong lòng rất ham muốn làm "chuyện ấy", nhưng "cậu nhỏ" của anh ta không thể cương cứng như mong muốn, thì khi sử dụng loại thuốc này sẽ có tác dụng hỗ trợ đưa máu về dương vật và giúp nó cương cứng lên. Điều đó khẳng định một điều: có ham muốn thì thuốc có tác dụng, còn nếu không có ham muốn mà sử dụng thuốc này thì hoàn toàn không có tác dụng gì.

Một số bài thuốc đông y được cho là có tác dụng cải thiện vấn đề suy giảm ham muốn tình dục, chủ yếu cũng chỉ là tăng thể chất để cải thiện sinh hoạt vợ chồng chứ không được xem là thuốc kích dục.

thuoc-kich-duc-than-duoc-hay-hung-than

Thuốc kích dục nam là thuốc sử dụng trước khi quan hệ để tăng cường tình dục nhưng tác dụng phụ và hậu quả của nó thì vô cùng khủng khiếp (Ảnh minh họa)

PGS.TS. BS Phạm Bá Nha từng khẳng định: thuốc kích dục nam là thuốc sử dụng trước khi quan hệ để tăng cường tình dục nhưng tác dụng phụ và hậu quả của nó thì vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dẫn đến trụy tim mạch ngay trong khi quan hệ, nhẹ hơn thì bị đau đầu dữ dội, hoa mắt chóng mặt và cực kỳ mệt mỏi. Thuốc kích dục nam dẫn đến việc lệ thuộc thuốc và suy giảm chất lượng tinh trùng.

Thuốc kích dục cho nữ có thật hay không?

Với một số trường hợp bệnh nhân nữ bị lãnh cảm hoặc mất cảm hứng trong chuyện tình dục do suy giảm hormon nữ có thể dùng một số liệu pháp thay thế. Đó là một lộ trình điều trị dài hạn dưới sự chỉ định của bác sĩ mới có thể từ từ giúp bệnh nhân lấy lại được ham muốn tình dục.

Không có loại thuốc nào được gọi là thuốc kích dục cũng như không có thành phần thuốc nào khi vào cơ thể phụ nữ lại làm cho họ hưng phấn và muốn quan hệ tình dục ngay được. Bởi đặc trưng của cơ thể phụ nữ đòi hỏi phải được kích thích một cách cơ học vào các cơ quan sinh dục. Có cảm xúc thì người phụ nữ mới có thể có hưng phấn được.

Bác sĩ Nguyễn Minh Sơn, Phòng khám sản phụ khoa Thịnh An, lý giải: bản chất của thuốc kích dục là các chất hóa học có tác dụng kích thích bàng quang, niệu đạo khiến máu đổ dồn về cơ quan sinh dục nhanh và nhiều khiến dương vật cương cứng và âm vật ở phụ nữ căng lên, âm đạo giãn ra kích thích các ống tuyến tiết dịch. Thuốc kích dục có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài, nguy hiểm, không lường trước được.

Những thứ “thuốc kích dục” trên thị trường hiện nay có hại như thế nào?

Nếu như một cuộc quan hệ tình dục kéo dài 2 - 3 tiếng thì năng lượng của người “tham chiến” mất đi rất nhiều và điều đó khiến cho cơ thể rất mệt mỏi. Nếu như người bình thường hoàn toàn không có bệnh lý, không bị rối loạn cương dương, không bị xuất tinh sớm, cơ quan sinh dục hoạt động bình thường thì tốt nhất là không nên sử dụng thuốc gì.

Việc sử dụng những loại thuốc để tăng cương cứng dương vật trong trường hợp người dùng không mắc phải bệnh lý gì sẽ gây ra những tác hại:

- Làm tăng những hoạt động của cơ thể và làm cơ thể mệt mỏi, chán chường.

- Sinh ra hiện tượng lệ thuộc vào thuốc, không dùng thuốc thì “cậu bé” sẽ khó bảo.

- Nếu quan hệ với thời gian như vậy thì không chỉ ảnh hưởng tới mình mà còn ảnh hưởng xấu đến tâm lý sức khỏe của đối tác.

Bác sĩ Nguyễn Minh Sơn chia sẻ thêm: Thuốc kích dục nguy hiểm ở chỗ, những chất hóa học trong loại thuốc này làm giãn nở mạch vành, nếu dùng nhiều và thường xuyên sẽ làm người dùng xuất hiện cơn khó thở, huyết áp tăng vọt, những cơn tăng nhịp tim rất dễ dẫn tới đột tử do nhồi máu cơ tim hay vỡ, đứt mạch máu não do lưu lượng tuần hoàn tăng quá nhanh khiến các mạch máu không chịu nổi áp lực.

Theo GiaDinhVietNam