Thu giữ pháo, bánh kẹo Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ

Công an Quảng Ninh vừa thu giữ gần 80kg pháo nổ các loại được vận chuyển từ Móng Cái về Nghệ An.

Ngày 1/11/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 3h30’ ngày 30/10, tại địa phận xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Phòng An ninh kinh tế Công an Quảng Ninh đã kiểm tra và bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 79,2kg pháo nổ các loại trên xe mô tô biển kiểm soát 37L1 – 509.67.

 thu-giu-phao-banh-keo-trung-quoc-nhap-lau-ve-viet-nam-tieu-thu

 Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ toàn bộ gần 80kg pháo nổ các loại 

Sau khi tiến hành khám xét và kiểm tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Luận, sinh năm 1968, trú tại xóm 16, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Luận đang vận chuyển 60 bánh pháo, mỗi bánh có kích thước 30x6 cm. Qua khai thác đối tượng này khai nhận, sáng ngày 29/10, có 1 người đàn ông tên Tiến trú tại thôn 5 xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái đã liên lạc thuê Luận chở số pháo trên về Nghệ An với tiền công là 5 triệu đồng. Sau đó, Luận đi xe mô tô từ Nghệ An đến nhà Tiến để nhận hàng.

Từ lời khai của Nguyễn Xuân Luận, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công Tiến, sinh năm 1976, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, phát hiện thêm 1 bao dứa chứa 4 bánh pháo.

Hiện Phòng An ninh kinh tế đã chuyển giao vụ việc cho Công an TP Móng Cái xử lý theo quy định.

Trước đó, Trung tá Trần Xuân Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Đức cho biết, vào ngày 13/10 đơn vị này cũng đã bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển pháo lậu qua biên giới tại khu vực đường QL18B dốc Tài Phật, bản Pò Hèn, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 1 nam giới đang điều khiển xe mô tô BKS 14 T2 - 2246 đi từ biên giới vào hướng nội địa có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra xe của đối tượng, phát hiện trên xe chở 4 bao dứa màu vàng có chữ Trung Quốc, bên trong mỗi bao chứa đựng 20 hộp pháo giàn dạng hộp (loại 36 quả/01 giàn), có tổng trọng lượng khoảng 120 kg. Được biết, đối tượng tên Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1990, là lao động tự do, cư trú tại xóm 3, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Liên quan tới buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, ngày 31/10, tại Km3 QL18, TP Móng Cái, Đội TTKS Giao thông số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội QLTT số 4 đã phát hiện và thu giữ gần 2,8 tấn bánh, kẹo, ô mai nhập lậu.

Kiểm tra xe ô tô tải thùng kín BKS 14C- 067.07, do Trần Văn Chính (trú tại Đức Chính, TX Đông Triều) là lái xe, kiêm chủ hàng, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển trái phép 2.737 kg ô mai, bánh, kẹo các loại không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khai nhận số hàng trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua gom của một số đối tượng trên địa bàn TP Móng Cái để về bán kiếm lời, trị giá hàng hóa gần 30 triệu đồng.

Theo VietQ