Thông tin chấn động vụ nghịch tử chém chết 3 người thân

Công an nghi vấn, trước khi sát hại 3 người thân trong nhà, Nam đã giết một người phụ nữ khác ở huyện Cần Đước, Long An.

thong-tin-chan-dong-vu-nghich-tu-chem-chet-3-nguoi-thanhem chet 3 nguoi than hinh anh 1

Hiện trường vụ án mạng

Khuya 11/3, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phong toả, khám nghiệm hiện trường 2 địa điểm khác nhau trên địa bàn để điều tra vụ thảm án đau lòng khiến 3 người chết.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) đến shop quần áo ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) để tìm mẹ và dùng dao sát hại bà.

Nam tiếp tục sang nhà bà nội ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), tấn công cha và bà nội rồi bỏ trốn.

Hàng xóm nghe tiếng tri hô, chạy qua thì người bà đã chết, cha hung thủ bị đứt lìa hai tay. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhiều nhân chứng cho biết, sau khi xảy ra án mạng, Nam bỏ chạy ra ngoài với biểu hiện không bình thường giống như “ngáo đá”.

Theo người dân địa phương, cha mẹ Nam ly hôn. Cha Nam về sống với mẹ ruột ở xã Xuân Thới Thượng, bản thân ông bị bệnh tiểu đường và mắt đã mờ từ nhiều năm nay.

Ngay sau vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét.

Đối tượng Nam bị trinh sát bắt giữ sau nhiều giờ gây án. Nam đang bị lấy lời khai, đồng thời giám định có hay không sử dụng ma tuý.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM) cho biết, Nam có tiền án, tiền sự và vừa mãn hạn tù. Công an nghi vấn, trước khi ra tay sát hại 3 người thân trong nhà, Nam đã giết một người phụ nữ khác ở huyện Cần Đước, Long An.

“Hiện, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an tỉnh Long An để điều tra, làm rõ thêm về tình tiết này”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Theo DanViet