Thi thể nam thanh niên treo cổ trong rừng, 2 đầu gối chạm đất

Người dân phát hiện, nam thanh niên khoảng 20 đến 30 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trong rừng, hai đầu gối chạm sát đất.

Ngày 14/3, nguồn tin từ Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra thông báo truy tìm tung tích, thân nhân liên quan đến thi thể người đàn ông vừa phát hiện tại địa phận xã Cư M’lan.

Trước đó, khoảng 8h, ngày 12/3, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, tại khu vực đồi rừng, thuộc khu vực Tiểu khu 281, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng thể hiện, thi thể người này đang phân hủy nặng, tử vong khoảng 5 ngày trước đó.

thi-the-nam-thanh-nien-treo-co-trong-rung-2-dau-goi-cham-dat

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông

Người này có đặc điểm, cao 1,56m, khoảng 20-30 tuổi, trên người mặc áo thun màu xanh da trời có cổ bẻ loại ngắn tay, tay áo có chữ "DISTRI BUJION"; quần vải màu đen, có hai túi hai bên, hai túi phía sau; bên trong mặc quần đùi màu đen, không đi dép; kiểu tóc cắt ngắn, xoăn.

Tử thi bị treo (cổ) bởi dây nịt dù màu xanh, khoá kim loại màu trắng dập nổi hình ngôi sao, 2 đầu gối quỳ sát đất.

Phát hiện vụ việc nêu trên, cơ quan điều tra đang truy tìm và xác định tung tích nạn nhân.

Theo GiaDinh