Thành phố có… ngàn ba cụ tuổi giời hơn trăm

"Hóa ra Thành phố Hà Nội mới là nơi đáng sống nhất Việt Nam chứ không phải Đà Nẵng, Nha Trang hoặc TP. Hồ Chí Minh..."

Vừa mới đi họp với cấp trên ở Thành phố về, nhà thơ “vườn” cười tươi, khoe luôn với ông bạn triết gia “vườn”: “Bác ơi, hóa ra Thành phố (TP) Hà Nội mới là nơi đáng sống nhất Việt Nam chứ không phải Đà Nẵng, Nha Trang hoặc TPHCM đâu bác nhé!”.

Triết gia “vườn” kinh ngạc: “Chú phét lác gì đấy, TP Hà Nội đang bị cho là ô nhiễm vào loại đáng báo động, nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông đang là vấn nạn kinh hoàng, còn việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, thức ăn hàng ngày cho thấy cũng có rất nhiều vấn đề đáng nói, thế theo chú Hà Nội có tiêu chí gì mà trở thành nơi đáng sống nhất?”.

Nhà thơ “vườn” giải thích: “Bác ơi, cơ quan chức năng của thành phố đã cho biết, Thủ đô là nơi đầu tiên trong 63 tỉnh, thành phố cả nước nhập dữ liệu dân cư vào mạng quản lý chung và đây là nền tảng chính phục vụ cho việc cải cách hành chính của thành phố. Sau hơn năm triển khai, cơ quan chức năng đã nhập xong dữ liệu của gần 7 triệu công dân vào mạng máy tính.

Sơ bộ, Hà Nội có 6.830.992 nhân khẩu, so với số liệu thống kê năm trước thì hụt đi nửa triệu dân, so với năm 2008 thì hụt đi 800.000 dân (cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao dân số lại hụt đi so với trước đó, có thể do các thống kê không chính xác).

Một con số đáng mừng, số nam giới là 3.376.908 người, chiếm 49,46% tổng số dân TP; số nữ giới là 3.454.084 người, chiếm 50,66%, đây là tỷ lệ vàng trên thế giới (Dân số Trung Quốc nam giới 53%, nữ giới 47%). Vậy, trong khi nhiều địa phương đang lo mất cân bằng giới tính do nam nhiều hơn nữ thì ở Hà Nội nữ lại nhiều hơn nam. Thế không phải đây là nơi “đáng sống” nhất ư?”.

Triết gia “vườn” không chịu: “Nếu dân số nữ nhiều hơn nam nghĩa là “âm đang thịnh và dương đang suy” và nơi này chỉ là nơi “đáng sống” lý tưởng đối với những trai tân đang muốn tìm vợ hoặc những người thèm lấy thêm vợ nữa mà thôi, chú hiểu không!”.

Nhà thơ “vườn” cười nụ: “Bác nghe đây, con số này mới quan trọng, cơ quan chức năng của thành phố cho biết, độ tuổi trung bình của dân số Hà Nội hiện nay là 34,6 tuổi, vậy có thể đây là thành phố trẻ nhất Châu Á. Đáng lưu ý, Hà Nội hiện có 928 cụ từ 100-110 tuổi, có 261 cụ trên 110 tuổi, già nhất là một cụ năm nay 116 tuổi rồi bác nhé!”.Thành phố có ngàn ba cụ tuổi giời hơn trăm

Hà Nội - Thành phố có… ngàn ba cụ tuổi giời hơn trăm. 

Triết gia “vườn” ngẫm ngợi: “Vậy Hà Nội vừa là TP trẻ nhất lại vừa là TP có nhiều người sống lâu nhất. Hai con số này có mâu thuẫn không nhỉ? Chưa kể việc bỗng dưng thành phố hụt mất từ 500.000-800.000 người so với số liệu thống kê những năm trước đây, việc gì xảy ra vậy?”.

Nhà thơ “vườn” trả lời luôn: “Không có gì mâu thuẫn đâu, bác nhé! Con số thống kê cho thấy, TP Hà Nội có tổng cộng 1.296 cụ già trên 100 tuổi, trong khi lại có tới 3.904.503 người từ 18-55 tuổi, số người còn độ tuổi lao động chiếm 56% dân số toàn thành phố và đây là con số lý tưởng đối với rất nhiều thành phố khác trên thế giới.

Theo em, thành phố đáng sống là nơi tuổi thọ con người kéo dài. Thống kê mới cho thấy, dân số từ 60-65 tuổi có 232.299 người; từ 65-70 tuổi có 164.728 người; từ 70-75 tuổi có 119.798 người; từ 75-80 tuổi có 93.749 người; từ 80-85 tuổi có 73.266 người; từ 85-90 tuổi có 34.981 người; 90-95 tuổi có 17.760 người; 95-100 tuổi 3.707 người và 1.296 cụ già trên 100 tuổi…

Vậy bác thấy những con số biết nói sướng chưa?”.

Triết gia “vườn” gật đầu đồng tình:

Thành phố đáng sống nhất đời

Có ngàn ba cụ tuổi giời trên trăm

Thành phố nữ nhiều hơn nam

Các bác chọn vợ quanh năm không buồn

Ô nhiễm là chuyện cỏn con

Tắc đường chuyên vặt vẫn thường xảy ra

Cân bằng giới tính mới là

Chuyện quan trọng nhất xứ ta bây giờ

Nhiều thành phố lớn đang lo

Thiếu người lao động lại thừa người hưu

Phố ta người già không nhiều

Người trẻ đông đảo tuổi yêu, tuổi làm

Phố ta trẻ nhất trần gian

Là nơi đáng sống chớ bàn cãi chi

Theo Lý Vui Vẻ (nguoiduatin)