Tai nạn kinh hoàng ở Bình Dương, 5 người th.ương v.ong

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định là do vượt đèn đỏ

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 10 phút, ngày 18-1 tại giao lộ Nguyễn Chí Thanh và Bùi Ngọc Thu (ggã 4 Cây Điệp), thuộc Khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Thời điểm trên, xe gắn máy BKS 84K1- 4103 do một người đàn ông (chưa rõ nhân thân) điều khiển chở theo bà Cầm Thị Lân (SN 1971, quê Thanh Hóa) và 1 người phụ nữ khác (chưa rõ nhân thân) lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu (hướng từ đường Hồ Văn Cống về đường Nguyễn Chí Thanh). 

tai-nan-kinh-hoang-o-binh-duong-5-nguoi-th-uong-v-ong

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Khi đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 60B3-441.44 do Trần Văn Luận (SN 1999, quê Đắk Nông) điều khiển, chở theo Trần Xuân Tùng (SN 2004, quê Lâm Đồng) lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng từ đường Lê Chí Dân về Bùi Ngọc Thu).

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe gắn máy BKS 84K1-4103 và một người phụ nữ chết và 3  người khác bị thương, hai phương tiện đều bị hư hỏng. 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do Trần Văn Luận chạy xe  không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NLD

___

Xem thêm:

Sau va chạm giao thông, xe đầu kéo cuốn xác nạn nhân đi gần 60km

Sáng 18-1, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận lấy lời khai đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn, cuốn nạn nhân vào gầm xe đi gần 60km.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút tối 17-1, tại km 1631 + 600 tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong xảy ra tai nạn giữa xe đầu kéo do tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi; trú thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cầm lái với xe máy do ông Trần Đức Vân (45 tuổi; trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) điều khiển. 

Vụ tai nạn khiến xe máy của ông Vân văng vào lề đường, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

sau-va-cham-giao-thong-xe-dau-keo-cuon-xac-nan-nhan-di-gan-60km

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: NDCC)

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Bùi Minh Tùng vẫn tiếp tục điều khiển xe đầu kéo cuốn theo thi thể nạn nhân chạy trên Quốc lộ 1 về hướng Ninh Thuận gần 60km.

Đến đoạn qua xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, xe này mới bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Du Long (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Thuận) chặn lại.

sau-va-cham-giao-thong-xe-dau-keo-cuon-xac-nan-nhan-di-gan-60km

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: NDCC)

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe đầu kéo ra ngoài; bàn giao tài xế Tùng và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong điều tra, xử lý.

Theo NLD