Tác hại của mặc quần jean 2 ngày không giặt

Giặt quần jean sau mỗi 1-2 ngày mặc bởi nếu không bạn sẽ đối mặt với bệnh viêm da, nhiễm nấm hoặc tệ hơn là ghẻ.

Nếu tìm kiếm những lời khuyên về quần jean trên Google, hẳn bạn sẽ nhận được lời khuyên không bao giờ nên giặt để giữ quần luôn mới. Thế nhưng, theo Men's Health, lười giặt quần jean sẽ dẫn đến nhiều vấn đề da liễu.

Tác hại của mặc quần jean 2 ngày không giặt

Ảnh: Men's Health.

Trước tiên, thuốc nhuộm và nhựa từ quần jean có thể khiến chúng ta bị viêm da với các triệu chứng như da sưng tấy, ngứa phát ban, xuất hiện vảy. Nếu mặc quần quá chật và ra nhiều mồ hôi, bạn còn dễ nhiễm nấm. Tệ hơn, bệnh ghẻ sẽ kéo đến nếu có một con ghẻ sống trong chiếc quần của bạn.

Các chuyên gia khuyên, với khí hậu Đông Nam Á, mọi người đều nên giặt quần jean sau 1-2 ngày mặc. Ngoài ra, đừng thử phương pháp cho quần jean vào tủ lạnh với hy vọng diệt sạch vi khuẩn mà vẫn giữ nguyên dáng và màu sắc bởi điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Theo Minh Nguyên (Vnexpress)