Sinh viên được nghỉ Tết 2019 gần một tháng



Nhiều trường ĐH, CĐ đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019. Thời gian nghỉ Tết của sinh viên năm nay kéo dài tới từ 2 - 4 tuần, trong đó có trường cho sinh viên nghỉ 26 ngày.

Theo Thông báo 3238.TB-LĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 được quy định như sau: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019: Công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019. Như vậy, sẽ được nghỉ liền 4 ngày.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019: Công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai, ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp âm lịch) đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019. Dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 9 ngày, từ ngày thứ Bảy 2/2/2019 đến hết Chủ Nhật ngày 10/2/2019.

Tuy nhiên, đối với sinh viên, khá nhiều trường đại học cho phép sinh viên của trường có kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài từ 2 đến 4 tuần, đặc biệt là các trường đóng tại TP.HCM. Cụ thể, ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đã có thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 cho sinh viên. Theo đó, sinh viên của trường sẽ được nghỉ từ 25/1 đến hết ngày 17/2/2019 (tức là từ 20/12/2018 - 13/1/2019 Âm lịch), kéo dài tận 26 ngày.

sinh-vien-duoc-nghi-tet-2019-gan-mot-thang

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 nhiều trường tại TP.HCM cho học sinh, sinh viên được nghỉ dài ngày.

Nhằm giúp sinh viên nắm được thời gian nghỉ Tết để sắp xếp lịch trình học tập cũng như chuẩn bị kế hoạch về quê đón Tết cùng gia đình, trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) cũng đã có thông báo đến cán bộ - giảng viên - nhân viên và sinh viên toàn trường lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019.

ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho biết, theo Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28/01/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến ngày 17/2/2019 (ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Bắt đầu từ ngày 18/2/2019, sinh viên các khoa quay trở lại học tập bình thường.

Theo tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019 của ĐH Công nghiệp TP.HCM, sinh viên sẽ được nghỉ Tết khoảng 3 tuần, bắt đầu từ 28/1/2019 đến hết ngày 17/2/2019.

Còn ĐH Tài chính - Marketing (TP.HCM), sinh viên nghỉ Tết từ 28/1 đến hết ngày 17/2/2019. Nếu tính cả ngày chủ nhật trước đó, kỳ nghỉ kéo dài 22 ngày. Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) có lịch nghỉ Tết Âm lịch đối với sinh viên toàn trường từ ngày 28/1 - 10/2/2019. ĐH Bách Khoa TP.HCM từ 26/1 đến hết 10/2/2019.

Theo lãnh đạo một số trường ĐH, sở dĩ các trường cho sinh viên nghỉ Tết dài bởi đợt nghỉ Tết diễn ra đúng vào đợt chuyển giao giữa hai học kỳ, thuận lợi và không ảnh hưởng nhiều đến chuyện học tập của sinh viên. Hơn nữa, các trường cũng dựa trên đặc điểm của trường như có nhiều sinh viên ở xa, học sinh quốc tế… Bố trí lịch nghỉ sớm, kết thúc muộn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên về quê ăn Tết, tránh dịp cao điểm khó khăn chuyện tàu xe.

Còn đối với bậc học phổ thông, theo thông báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường được nghỉ Tết âm lịch 2019 từ ngày 28/1/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2/2019 (mùng 6 tháng Giêng). Do trước kỳ nghỉ là hai ngày cuối tuần nên kỳ nghỉ Tết kéo dài 16 ngày.

Từ nhiều năm nay, học sinh tại TP.HCM được nghỉ Tết lâu hơn các địa phương khác là bởi do đặc thù cư dân có rất đông là dân nhập cư nên học sinh được nghỉ Tết dài để phụ huynh thuận tiện cho việc đi lại.

Theo GiaDinh