Sao Việt hủy hôn ‘phút 89’: Thanh Thảo dành cả thanh xuân cho những scandal tình ái



Là một trong những mỹ nhân thị phi tình cảm của showbiz Việt, ở tuổi tứ tuần, cuối cùng “búp bê Thanh Thảo cũng tìm được bến đậu bình an.

20 năm hoạt động nghệ thuật đúng nghĩa là 20 năm "tung hoành" showbiz của "búp bê" Thanh Thảo khi bên cạnh cô luôn xuất hiện những scandal tình ái.

Năm 1998, Thanh Thảo khi đó mới 21 tuổi, vóc dáng bốc lửa, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, phong cách biểu diễn sôi động đã thu hút sự chú ý giữa thời huy hoàng của "Làn sóng xanh". Thời kỳ đó hàng loạt những ca khúc nhạc ngoại lời Việt như: "Ôi tình yêu", "Thiên thần bóng đêm", "Khóc cho yêu thương"... đã đưa Thanh Thảo trở thành sao.

Nhưng đằng sau sự thành công của cô ca sĩ trẻ là chiến lược thông minh của một người đàn ông thầm lặng - nhạc sĩ Đức Trí. Anh không chỉ tìm kiếm, chọn lựa ca khúc để hòa âm phối khí cho bạn gái, mà còn vận động các mối quan hệ cá nhân để giúp nữ ca sĩ 1977 có được sự hỗ trợ từ nhiều nhạc sĩ ăn khách khác. Thế nhưng, cuộc tình không công khai cũng không bí mật của hai người đã kết thúc khi nhạc sĩ trẻ sang Mỹ du học.

Sau đó không lâu, khi Tuấn Hưng vừa "chân ướt chân ráo" Nam tiến, cùng đầu quân cho công ty MFC, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thanh Thảo, cả hai đã có những màn song ca "thần sầu" rồi cứ thế nảy sinh tình cảm. Chuyện tình kéo dài nửa năm rồi nhanh chóng kết thúc với lý do cả hai đều cá tính mạnh, không thể dung hòa.

sao-viet-huy-hon-‘phut-89’-thanh-thao-danh-ca-thanh-xuan-cho-nhung-scandal-tinh-ai

Cuộc tình 4 năm Thanh Thảo và Quang Dũng không thể trở thành bạn đời nhưng giúp họ trở thành tri kỷ. Ảnh: TL

Viết tiếp lịch sử tình trường của "nàng búp bê" là cuộc tình 4 năm với nam ca sĩ gốc Quảng Nam - Quang Dũng. Đây là lần đầu tiên Thanh Thảo chính thức công khai người yêu. Những năm đầu thập niên 2000, Thanh Thảo - Quang Dũng được xem là cặp sao hạng A đẹp nhất làng giải trí. Cùng với giọng ca trời phú và một cuộc tình thăng hoa cả hai trở thành cái tên "cháy vé" trong mọi show diễn. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, bỗng một ngày người hâm mộ bất ngờ khi họ "đường ai nấy đi". Cho đến nay, chưa bao giờ một trong hai người tiết lộ về lý do tan vỡ nhưng cả hai vẫn xem nhau là những người bạn, lặng lẽ giúp đỡ nhau trong âm nhạc và đời thường.

Lận đận đường tình khi cứ yêu rồi lại chia tay những tưởng Thanh Thảo sẽ khó có một cái gật đầu hôn nhân thì không lâu sau cuộc "chia tay văn minh" với Quang Dũng, "Búp bê" bước vào cuộc tình lãng mạn với doanh nhân triệu phú Roderick Haire - TGĐ công ty bảo hiểm hàng đầu Anh Quốc tại Việt Nam.

Thời điểm đó, cuộc tình này đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Thanh Thảo được người yêu đại gia "nuông chiều" hết mực: sống ở biệt thự, đi siêu xe, hàng hiệu dát từ đầu tới chân, … Sau đó tháng 9/2005 là một lễ đính hôn xa hoa tại khách sạn 5 sao ở Sài Gòn với sự góp mặt và chứng kiến của dàn sao đình đám: Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hồng Ngọc, Cẩm Vân, Hồng Nhung… Nhưng, "đời không như mơ", đã đi đến chặng cuối của con đường cuối cùng lại một lần nữa, mối quan hệ giữa cô và hôn phu triệu phú tan vỡ và chẳng có đám cưới cổ tích nào.

sao-viet-huy-hon-‘phut-89’-thanh-thao-danh-ca-thanh-xuan-cho-nhung-scandal-tinh-ai

Năm 2005, Thanh Thảo từng đính hôn với bạn trai ngoại quốc tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh: TL

Mãi đến sau này, năm 2008 Thanh Thảo mới chia sẻ nguyên nhân khiến hủy hôn. Theo nữ ca sĩ 1977, cô từng tưởng hôn nhân là chỉ cần chấp nhận một người yêu mình nhiều, có thể lo cho mình một cuộc sống đầy đủ là hạnh phúc. Nhưng thật ra, yêu và được yêu phải luôn song hành...

"Tôi không thuộc tuýp người an phận làm bà nội trợ, sống sung sướng đầy đủ nhờ có chồng nuôi. Tôi thích tự quyết định cuộc sống của mình và từng yêu cầu người ta chờ mình 2 năm rồi sẽ cưới. Tôi nghĩ mình có quyền chọn cách sống riêng. Còn thành công hay thất bại thì chỉ mình tôi chịu mà thôi" - Thanh Thảo từng chia sẻ.

Kết thúc cuộc tình thứ 4, sau đó Thanh Thảo vướng phải khá nhiều thị phi tình cảm. Có thời điểm, cô bị đồn yêu Thúy Vinh - bạn thân, cộng sự. Có thời điểm, cô bị đồn yêu một đại gia Hà Thành. Mối tình này sau cô có thừa nhận và cho biết đã tính chuyện dài lâu nhưng cuối cùng cũng chẳng rõ lý do gì mà tan vỡ. Rồi có thời điểm, cô "phim giả tình thật" với Bình Minh sau khi cả hai hợp tác chung. Cuộc tình "sai trái" này được được chính nữ ca sĩ thừa nhận khiến cho gia đình nam diễn viên điêu đứng còn hình ảnh của cô thì trở nên xấu xí hơn trong mắt công chúng vì là "người thứ 3".

Sau chuyện với Bình Minh, Thanh Thảo vẫn mạnh dạn "yêu thêm lần nữa" với một đại gia và tiếp tục "đau thêm lần nữa" trước khi gặp doanh nhân người Việt gốc Hoa Tom - hơn cô 8 tuổi, ông chủ của chuỗi phòng khám nha khoa tại Mỹ lẫn Việt Nam.

sao-viet-huy-hon-‘phut-89’-thanh-thao-danh-ca-thanh-xuan-cho-nhung-scandal-tinh-ai

Cuộc tình lần này không ồn ào, không sôi nổi nhưng năm 2018, trong một bài phỏng vấn Thanh Thảo công khai gọi Tom là chồng. Nữ ca sĩ thừa nhận cả hai đã về chung một nhà từ năm 2017. Trước thắc mắc về một đám cưới công khai? Giọng ca "Búp bê không tình yêu" cho biết: "Đối với Thảo, đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng là cả hai sống với nhau có hạnh phúc và lâu dài với nhau hay không. Từ lâu rồi chúng tôi đã đeo nhẫn đôi, cùng nhau chăm sóc con cái, quan tâm nhau mỗi ngày và xem nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày". Và Thanh Thảo, ở tuổi 40, hạnh phúc rơi nước mắt đón tin hoài thai một cô con gái.

Đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của người con gái với những vết sẹo tình cảm, từng trải và trưởng thành cuối cùng "búp bê" của làng nhạc Việt cũng đã tìm được bến đậu hạnh phúc. Có lẽ một cuộc tình không cần quá ồn ào, không cần quá hình thức mới là cuộc tình đẹp.

sao-viet-huy-hon-‘phut-89’-thanh-thao-danh-ca-thanh-xuan-cho-nhung-scandal-tinh-ai
 
sao-viet-huy-hon-‘phut-89’-thanh-thao-danh-ca-thanh-xuan-cho-nhung-scandal-tinh-ai

Bến đỗ hạnh phúc của "búp bê" Thanh Thảo sau 20 năm lận đận đường tình. Ảnh: TL

Theo GiaDinh