Sáng tạo cách chữa virus Corona nhảm nhí trên mạng xã hội, nam thanh niên bị phạt hơn 12 triệu

Lên mạng đăng tải thông tin phương pháp chữa virus corona không đúng sự chỉ dẫn của Bộ Y tế, nam thanh niên bị công an triệu tập, ra quyết định xử phạt.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Hoàng Mai phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải cách chữa trị Virus Corona trên mạng xã hội. Đây là thông tin sai sự thật, không đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là B.H.Q (SN 1998, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) nên đã triệu tập thanh niên này lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Q. đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội và nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

sang-tao-cach-chua-virus-corona-nham-nhi-tren-mang-xa-hoi-nam-thanh-nien-bi-phat-hon-12-trieu

Thông tin về phương pháp nhảm nhí chữa virus Corona đăng tải trên mạng xã hội bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với B.H.Q về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Thạch Thất cũng đã triệu tập một phụ nữ bán hàng online để làm rõ hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về cách chữa trị Virus Corona trên mạng xã hội và tiến hành xử phạt với số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo Công an TP. Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay đã có khoảng 20 trường hợp bị lực lượng chức năng tiến hành mời lên làm việc, xử lý do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Theo GiaDinhVietNam