Sán sơ mít dài khoảng 1,2 m trong bụng bệnh nhân

Vào lúc 11 giờ ngày 3.11.2017, Khoa Nội soi Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã gắp thành công 1 con sán sơ mít dài khoảng 1,2 m, trong bụng 1 bệnh nhân.

Sán sơ mít dài khoảng 1,2 m trong bụng bệnh nhân

Con sán đã lấy ra bên ngoài cơ thể bệnh nhân

Bệnh nhân T.K.P. (SN 1982, ngụ tỉnh Sóc Trăng), đến bệnh viện tái khám viêm đại tràng. Trước đó, bệnh nhân này đi tiêu và nghi ngờ có giun lẫn trong phân. Các bác sĩ đã khám, chỉ định xét nghiệm tìm giun sán và nội soi đại tràng.

Trong quá trình nội soi, bác sĩ Nguyễn Anh Kiệt - Khoa Nội soi (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ) đã phát hiện 1 con sán xơ mít nằm trong manh tràng và hồi tràng. Bác sĩ đã dùng kiềm cá sấu kéo con sán ra ngoài thành công.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã đo chiều dài con sán và ghi  nhận con sán dài khoảng 1,2 m. Còn bệnh nhân P. sức khỏe đã ổn định.

Thanh Ngọc

Theo motthegioi