Sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng bị khởi tố

Cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng bị cáo buộc xâm hại bé gái đi cùng thang máy chưng cư Galaxy 9, quận 4, TP HCM.

Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố vì dâm ô bé gái trong thang máy

Ngày 21/4, Công an quận 4 (TP HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015. Ông này được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Linh nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng, về hưu giữa năm 2018 và đang là luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng. Ông này bị phát hiện hai lần ôm ghì, hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4) tối 1/4.

sam-so-be-gai-trong-thang-may-chung-cu-cuu-pho-vien-truong-vksnd-tp-da-nang-bi-khoi-to

Bị can Nguyễn Hữu Linh khi còn đương chức phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. (Ảnh: PLO)

Trước đó, Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Linh. "Quyết định khởi tố có từ ngày 20-4 và đã chuyển đến VKS đợi phê chuẩn. Quá trình điều tra, căn cứ kết luận giám định và hồ sơ, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố"- nguồn tin riêng của PLO nói.

Khung hình phạt của tội này khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 là từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo GiaDinhVietNam