Sạc đèn pin phát nổ, bé trai 8 tuổi nát bàn tay

Đang ngủ, bất ngờ cục sạc đèn pin phát nổ, tạo ra một áp lực rất mạnh khiến 5 ngón tay của bé trai 8 tuổi ở Lâm Đồng bị dập nát.

Theo tin tức từ Tuổi trẻ, sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra vào sáng qua (14/10). Được biết, ngày nghỉ cuối tuần, em Hoàng Minh Nhật (SN 2007), trú tại thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) được gia đình cho tới nhà người quen ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) chơi.

Tại đây, khoảng 9h30 ngày 24/10, trong lúc đang ngủ trên giường, cánh tay phải của Nhật thả lỏng xuống đất. Vị trí bàn tay này cách một cục sạc đèn pin đang cắm vào ổ điện nhưng không gắn pin chừng 80 cm. Bất ngờ cục sạc nổ lớn tạo ra một áp lực rất mạnh khiến cả 5 ngón tay của bàn tay phải của bé trai này bị dập nát, nặng nhất là ngón trỏ.

Bé Nhật nhập viện trong tình trạng dập nát 5 ngón tay phải và bị thương trên mặt. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài bị thương nặng ở bàn tay phải, Nhật còn bị một số vết thương nhẹ trên mặt. Toàn bộ cục sạc đèn pin nát vụn, nhiều mảnh nhỏ văng khắp nơi.

Các bác sĩ đã phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cắt bỏ những phần da thịt bị dập nát và băng bó vết thương cho nạn nhân. Đến chiều tối cùng ngày, sức khỏe Nhật đã ổn định trở lại.

Hiện, vẫn chưa rõ cục sạc đèn pin này do nước nào sản xuất, đã sử dụng được thời gian bao lâu.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra không ít vụ tương tự như thế này và để lại hậu quả đáng tiếc. Gần đây nhất, Người Đưa Tin đã có phản ánh về một vụ nổ lớn ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào chiều ngày 14/9. Thông tin cho hay, cháu Chu Văn Bảo Long, trú tại xóm Hải Phong, phường Kỳ Lợi, trên đường đi học về đã nhặt được một đồ vật lạ trên bãi biển. Thấy hay, Long đã mang về nhà.

Khoảng 30 phút sau, Long rủ thêm cháu Chu Đăng Khôi (4 tuổi, là con hàng xóm) cùng “nghiên cứu” vật này. Tuy nhiên, khi Long vừa lắp cục pin vào thì bất ngờ vật lạ phát nổ, tạo ra tiếng vang chói tai.

Hậu quả, cháu Long bị đa chấn thương rất nặng: dập nát 2 bàn tay; phần mặt và đầu bị các mảnh vỡ găm sâu trong da thịt; 2 đùi tổn thương nặng, đứt động mạch khiến máu chảy nhiều, công tác cầm máu gặp khó khăn.

 

Bé Long nhập viện với nhiều vết thương nặng trên cơ thể

Sau đó, vật lạ phát nổ nói trên đã được xác định là tụ điện của bóng cao áp.

Trước những sự việc đáng tiếc như thế, thiết nghĩ các bậc phụ huynh cần cần thận hơn, đặc biệt tuyệt đối không cho trẻ chơi, sử dụng những vật lạ, không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, quá trình sạc, cắm các thiết bị điện trong gia đình cũng cần đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.

Theo Bảo Trâm (NĐT)