Quảng Ninh: Thu giữ 1,5 tấn chân gà sơ chế xuất lậu sang biên giới

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 1,5 tấn chân gà đã qua chế biến sang Trung Quốc.

Cụ thể, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Hải Hà, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh và Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh, bắt giữ 2 đối tượng chuẩn bị đưa lậu sang Trung Quốc 1,5 tấn chân gà đã qua chế biến.

quang-ninh-thu-giu-15-tan-chan-ga-so-che-xuat-lau-sang-bien-gioi

Lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe tải có chứa chân gà xuất lậu sang Trung Quốc

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/7, lực lượng liên ngành khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn đỗ tại bãi đất trống ven Quốc lộ 18C (Quảng Đức, huyện Hải Hà).

Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hai ô tô nói trên. Kiểm tra nhanh ô tô mang biển kiểm soát 14C-286.35, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1,5 tấn chân gà đã qua chế biến nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng điều khiển xe là Ninh A Cạy, sinh năm 1986, trú ở thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

Trong khi đó, ô tô còn lại mang biển kiểm soát 20C-041.51 do Ninh Văn Mộc, sinh năm 1992, cùng trú tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái điều khiển.

Hai đối tượng khai nhận, số chân gà này đã được sơ chế, đóng gói tại Việt Nam và được dán nhãn mác, bao bì chữ Trung Quốc với mục đích chuyển lậu sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đã tịch thu số chân gà nói trên và tiêu hủy theo quy định. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo VietQ