Phú Thọ: Làm rõ vụ việc một thiếu niên bị hành hung dã man

Vì mâu thuẫn qua mạng xã hội, Mạnh và nhóm bạn đã dùng tay, chân, gậy sắt hành hung dã man một thiếu niên.

Ngày 25/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1980, trú tại Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai anh là cháu Nguyễn Quốc T (SN 2007) bị một số đối tượng đánh gây thương tích. 

phu-tho-lam-ro-vu-viec-mot-thieu-nien-bi-hanh-hung-da-man
Đối tượng Mạnh (ảnh tư liệu)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Việt Trì đã tiến hành điều tra, bước đầu xác định: Khoảng 16h 30  ngày 24/6/2021, tại khu vực đường bê tông gần trường THCS Tiên Cát  (phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì), do mẫu thuẫn qua mạng xã hội, Đào Tiến Mạnh (SN 2005, trú tại Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì) đã dùng gậy bằng kim loại vụt vào người và dùng chân đá vào mặt cháu Nguyễn Quốc T. 

phu-tho-lam-ro-vu-viec-mot-thieu-nien-bi-hanh-hung-da-man

Hình ảnh cháu T bị hành hung (ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định có Nguyễn Thanh P (SN 29/3/2007); Trần Hoàng Q (SN 24/8/2008) và Tạ Ngọc Bảo L (SN 02/6/2007) đều trú tại thành phố Việt Trì tham gia dùng tay, chân đánh cháu T. 

Hậu quả cháu của vụ ẩu đả khiến cháu Nguyễn Quốc T bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

Hiện Công an thành phố Việt Trì đã triệu tập các đối tượng có liên quan để đều tra, làm rõ vụ việc.

Theo GiaDinh