Phát hiện xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã trái phép

Kiểm tra xe khách, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam phát hiện có gần 90 kg thịt động vật hoang dã vận chuyển trái phép.

Chiều 31/7, thiếu tá Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội kiểm soát (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một xe khách chở theo 4 cá thể tê tê và 5 cá thể mang được vận chuyển trái phép qua địa bàn.

Phát hiện xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã trái phép

Cá thể tê tê bị giết hại và lấy hết vỏ.

Theo đó, khoảng 14h10 cùng ngày, tại Km993 QL 1A, thuộc địa phận TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, tổ tuần tra Kiểm soát phòng PC67, CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe ôtô khách mang BKS 77B – 014.88 chạy hướng Bắc - Nam, do lái xe Trương Xuân Bảo (SN 1974, trú tại phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện bên trong ôtô có 87,5 kg thịt động vật hoang dã các loại. Trong đó, có 2 bao tải lớn chứa 4 cá thể tê tê (tổng trọng lượng 20.5 kg) và 5 cá thể mang (tổng trọng lượng 67 kg) trong tình trạng không đầu. Tài xế Bảo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng này.

Phát hiện xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã trái phép

5 cá thể Mang Rừng bị giết hại.

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe Trương Xuân Bảo khai nhận đang vận chuyển số hàng trên tại thị trấn Nam Phước. Hơn nữa, do phụ xe bỏ hàng lên xe nên ông Bảo không biết bên trong là hàng hóa gì, chỉ nhận và chở về Tam Quan – Bình Định.

Ngay sau đó, CSGT tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ phương tiện và lập biên vụ việc, đồng thời bàn giao cho Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCC rừng số 1 tỉnh Quảng Nam để xử lý theo quy định.

Theo TieuDung24h