Phạm Hương “hóa thân” thành cô giáo mầm non

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Phạm Hương đã có chuyến thiện nguyện cùng các nghệ sĩ Jeanette Aw – diễn viên đến

từ  Singapore, nữ diễn viên Debbie Goh của Malaysia và nghệ sĩ Hattaya Wongkrachang đến từ Thái Lan tại tỉnh Điện Biên.

Chuyến đi của Phạm Hương trong ba ngày từ ngày 3/5 đến ngày 5/5 nhằm góp phần gây quỹ cho chương trình giáo dục của Tổ chức

Cứu trợ trẻ em Tổ chức Cứu trợ trẻ em “Save the Children” tại Việt Nam trong dự án “Tạo cơ hội bình đẳng giáo dục cho trẻ em dân tộc

thiểu số”.

Phạm Hương xuất hiện giản dị, gần gũi

Dự án chủ yếu làm việc với các trường học và cộng đồng dân tộc thiểu số H'mông, Dao và Khơ mú có trẻ em gặp khó khăn về rào cản

ngôn ngữ và tiếp cận một nền giáo dục chất lượng tốt.

Phạm Hương cùng các nghệ sĩ Châu Á

Cô giáo mầm non xinh đẹp

Dự án này nhằm giải quyết khó khăn về rào cản văn hóa và ngôn ngữ của trẻ em dân tộc thiểu số thông qua việc kết hợp sử dụng tiếng

Việt và ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh làm phương tiện giảng dạy. Sự kết hợp này sẽ đảm bảo hình thành cho các em một nền tảng ngôn

ngữ mẹ đẻ vững chắc và tạo cầu nối cho việc học tốt tiếng Việt như  một ngôn ngữ thứ hai.

Cô giáo tiểu học Phạm Hương

Phút ân cần với trò nhỏ người dân tộc

Cảm xúc dâng trào

Phạm Hương ngoài việc dạy tiếng Việt, kể chuyện bằng tiếng Việt cho các trẻ em người dân tộc thiểu số cho các em tại trường tiểu học

và mẫu giáo. Bên cạnh đó cô đã cùng đoàn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hoá, ẩm thực của địa phương thông qua các hoạt động như

nhảy sạp, cùng tham gia làm các món bánh của người địa phương.

Nhảy sạp với các bé

Làm quen với việc giã gạo của người miền núi

Học làm bánh với người dân ở đây

Thích thú khi tự mình làm được cái bánh

Phạm Hương và nghệ sĩ Hattaya Wongkrachang đến từ Thái Lan

Phạm Hương và  nữ diễn viên Debbie Goh của Malaysia

Kết thúc chuyến đi này, Phạm Hương và ba nghệ sĩ Châu Á đã đem niềm vui, hy vọng và chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ miền núi.

Xuân Anh Lê (BVPL)