NÓNG: Xe khách chở hơn 20 người lao xuống vực trên đèo Hải Vân

Một xe khách chở hơn 20 người vừa mất lái lao xuống vực trên đèo Hải Vân, đoạn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo một nguồn tin tại hiện trường cho biết, đáng lý xe khách trên sẽ đi qua hầm đường bộ tuy nhiên các sinh viên đề nghị được đi đường đèo để ngắm cảnh.

Sinh viên Lê Hoài Chiêu -hiện đang học năm cuối ngành du lịch trường Cao đẳng Kỹ thuật Kiên Giang đi cùng đoàn sinh viên của Trường nhưng ngồi xe khác chạy phía sau, chứng kiến vụ việc kể lại: Xe bị nạn đang đi bình thường thì bất ngờ đâm vào lan can và rơi xuống đèo. Lúc đó, trời đang mưa, đường trơn và xe đang đổ đèo. Tất cả mọi người đều rất hoảng loạn. Trong khoảng 30 phút sau khi tai nạn xảy ra thì xe cấp cứu mới đưa được các nạn nhân bị thương nặng nhất trên xe gặp nạn về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Trả lời Dân Việt - ông Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc công an tỉnh TT Huế cho hay, lãnh đạo công an tỉnh đã huy động thêm các lực lượng tới ứng cứu, ngoài cán bộ chiến sĩ công an tới hiện trường còn có lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ.

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

Hiện bệnh viện vừa tiếp nhận thêm 1 trường hợp là nạn nhân thứ 10 vào bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Ngoài nạn nhân tử vong, thì nạn nhân Lê Thị Su Sal (SN 1998, quê Kiên Giang) bị đứt lìa tay. 3 trường hợp khác được đưa vào phòng mổ do đa chấn thương. Những trường hợp khác bị thương đang tiếp tục được các bác sĩ cứu chữa.

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

Lực lượng cứu hộ đang đưa nạn nhân ra khỏi xe.

Trạm trưởng CSGT huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) Nguyễn Hoàng Vũ cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ người bị nạn. Ông Vũ cho biết, hiện tai xe ở dưới vực và đang tích cứu hộ.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Giám đốc Công an tỉnh này cũng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ cứu nạn.

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

Tình trạng, danh sách nạn nhân đưa vào BV Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu

Đến 14 giờ 30, thông tin tại bệnh viện cho hay, có một nạn nhân tử vong. Danh tính nạn nhân là Vũ Thị Thảo (SN 1998, quê Kiên Giang), sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang.

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đa khoa Đà Nẵng cho biết, hiện tại các bệnh nhân đang được chuyển tới BV Đà Nẵng. "Chúng tôi đang tập trung cấp cứu các nạn nhân bị thương. Mọi người đang tốc lực cứu chữa".

Phó giám đốc bv Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung cho biết, BV  tiếp nhập 7 ca trong vụ tai nạn. Có một trường hợp tử vong. Các trường hợp khác trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đang tập trung cứu chữa.

nong-xe-khach-cho-hon-20-nguoi-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van

Theo một nguồn tin, chiếc xe khách chở 26 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang. Theo đó xe này chở đoàn sinh viên ở Kiên Giang đi thực tập. 

Chiều nay (8.1), trung tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Thừa Thiên - Huế) cho biết, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên đèo Hải Vân, đoạn thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 13h chiều nay, xe khách BKS - 51F.xxx chở theo 21 hành khách lưu thông qua đèo Hải Vân, khi đến km 898+200 (thuộc địa phận Thừa Thiên Huế) thì rơi xuống vực.

Hiện 21 người bị thương đã được xe cứu hộ của hầm đường bộ Hải Vân, cơ quan chức năng Đà Nẵng chở đi cấp cứu ở Bệnh viện quận Liên Chiểu và Bệnh viện Đà Nẵng.

Trạm cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Nẵng thông tin thêm, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn của Đà Nẵng cũng như của Thừa Thiên - Huế đang phối hợp xử lý vụ việc. Hành khách đi trên chiếc xe rơi xuống vực chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh bạn đọc cung cấp

Đoạn đường đèo xảy ra tai nạn nghiêm trọng. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh bạn đọc cung cấp

Lực lượng cứu hộ cứu nạn làm việc khẩn trương tại hiện trường chiều nay. Ảnh: Đình Thiên

Theo DanViet