Nỗi lo Trung Quốc đè nặng kinh tế thế giới

Những thông tin xấu về kinh tế Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ có khởi đầu tồi tệ nhất trong 13 năm qua, trong khi, chứng khoán châu Âu, châu Á, Nhật Bản ghi nhận sụt giảm đáng thất vọng

Nỗi lo Trung Quốc đè nặng kinh tế thế giới

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 9. Ảnh Mananews

Ngày 1/9, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) chỉ đạt mức 49,7 điểm - thấp nhất kể từ tháng 8-2012 - đã đẩythị trường chứng khoán Trung Quốc lại rơi vào cảnh ảm đạm.

Phiên giao dịch hôm qua, chỉ số Shanghai Composite giảm 2% xuống hơn 3.142 điểm.

Mối lo ngại tình trạng sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suy yếu, kéo theo kinh tế toàn cầu sụt giảm càng lan rộng.

Thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên hôm qua, Dow Jones mất 2,8%, S&P 500 giảm 3% và Nasdaq cũng mất gần 3%.

CBOE, chỉ số đo nỗi sợ và dự báo về biến động thị trường chứng khoán, đã liên tục ở mức cao 30 điểm từ đầu tuần trước. Chốt phiên hôm qua, chỉ số ở mức 33 điểm.

Không chỉ chứng khoán Mỹ, thị trường châu Á và châu Âu hôm qua cũng chao đảo vì Trung Quốc.

FTSE 100 (Anh) chốt phiên mất 3%. CAC 40 (Pháp) giảm 2,4% và DAX (Đức) giảm 2,38%.

Tương tự, chỉ sổ Hang Seng Index(Hong Kong) mất 0,8% xuống 21.493 điểm.

Tại thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á - Nhật Bản, Nikkei 225 tiếp tục có phiên giảm mạnh nhất châu lục, với 3,8%. Kospi Hàn Quốc mất 1,4%. Trong khi đó, S&P/ASX 200 của Australia chốt phiên giảm 2,1%.

Sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu các công ty Mỹ có hoạt động kinh doanhlớn tại Trung Quốc, như Apple, Qualcomm, Yum Brands, Las Vegas Sands, MGM đều giảm mạnh.

Cổ phiếu các hãng dầu mỏ cũng lao dốc khi giá dầu thô mất hơn 8% do lo ngại về Trung Quốc.

Chốt phiên, dầu Brent giảm 8,5% xuống 49,56 USD một thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 7,7% xuống 45,41 USD.

Nỗi lo Trung Quốc đè nặng kinh tế thế giới

Tin tức không vui từ Trung Quốc đã khiến chứng khoán Mỹ đi xuống. Ảnh Blouinnews

Các chuyên gia khẳng định nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang suy yếu và chưa chạm đáy.

Ông Robert Pavlik, chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ đầu tư Boston Private Wealth LLC, nhận xét “tâm lý thị trường đang rất mong manh. Nhà đầu tư không thấy có nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường”.

Còn ông Bob Janjuah, chuyên gia tại công ty chứng khoán Nomura Securities, tin rằng chỉ số S&P 500 nhiều khả năng sẽ giảm thêm từ 10 đến 15%.

Những tin tức không vui từ nền kinh tế Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế toàn cầu, khiến Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christie Lagarde cho biết kinh tế thế giới có thể tăng trưởng thấp hơn mức 3,3% mà IMF dự báo hai tháng trước đây.

“Các nền kinh tế mới nổi cần cẩn trọng xử lý tác động từ việc kinh tế Trung Quốc hụt hơi và các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt,” bà Lagarde nói.

Theo L.Văn(nguoiduatin)