Nỗi kinh hoàng của nạn nhân vụ thang máy chung cư rơi tự do, nhiều người bị thương ở Hà Nội

Thang máy bắt đầu rơi tự do ở tầng 5, rồi tiếp tục tụt nhanh chóng trong giây lát khiến mọi người không thể phản ứng kịp.​

Trưa 30/11, trên báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết lực lượng công an quận đang tích cực điều tra làm rõ vụ một thang máy ở tòa chung cư B10A Nam Trung Yên bị rơi tự do từ tầng 5 khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

noi-kinh-hoang-cua-nan-nhan-vu-thang-may-chung-cu-roi-tu-do-nhieu-nguoi-bi-thuong-o-ha-noi

Sáng 30/11, Công an quận Cầu Giấy đã niêm phong thang máy bị rơi tự do tại chung cư B10A Nam Trung Yên. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, chiều 29/11, tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa), thang máy chứa hơn 10 người đang chạy từ tầng 11 xuống đến tầng 5 bất ngờ bị rơi tự do xuống mặt đất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe cứu hỏa, 4 xe cứu thương để cấp cứu các nạn nhân.

Hậu quả, bà Lê Thị T. (87 tuổi) bị gãy chân, một phụ nữ khác bị chấn thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân còn lại may mắn không bị thương. Tuy nhiên, tất cả đều đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe, sau đó các nạn nhân này được cơ quan y tế cho ra về.

Được biết, những nạn nhân trong vụ rơi thang máy đều là người nhà của bà Đ.T.H, có địa chỉ tại tòa nhà. Theo bà H kể lại, hôm qua (29/11), gia đình tổ chức giỗ cho chồng bà, sau khi dự bữa cơm, 11 người gồm 2 người già và có cả trẻ em. Trong số nạn nhân, bị thương nặng nhất do gãy chân là bà T, thông gia của bà H, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà H kể lại: "Khi nhận được thông báo, tôi nhanh chóng vào thang máy bên cạnh xuống tầng 1 gọi bảo vệ, họ cạy ra thì mọi người đang trong tình trạng rất khó tả, tiếp đó gia đình gọi cứu thương đưa mọi người đi cấp cứu".

Theo những gì các nạn nhân kể lại, khi bước vào thang máy (thang chở hàng) mọi diễn biến vẫn bình thường, đang vui vẻ đi xuống tới tầng 5 thì bất ngờ thang rơi tự do. Mọi sự như sụp đổ bắt đầu từ giây phút này, thang tiếp tục tụt nhanh chóng trong giây lát khiến mọi người không thể kịp phản ứng.

Trên TTXVN đưa tin, một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, sự việc xảy ra khiến cư dân tòa chung cư B10A Nam Trung Yên hoảng loạn. Đến sáng 30/11, một số cư dân vẫn tỏ ra lo lắng khi bước vào thang máy trong tòa chung cư B10A Nam Trung Yên. Cư dân mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ rơi thang máy, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Sáng hôm nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục cuộc họp để tìm nguyên nhân, giải quyết vụ việc. 

"Tòa nhà vừa xảy ra sự việc từng bị cư dân phản ánh rất nhiều về việc có sự cố đối với hệ thống thang máy. Hiện vụ việc đang được công an quận điều tra làm rõ trách nhiệm để xử lý cá nhân, đơn vị liên quan nếu có", một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, vụ việc rơi thang máy trên hết sức nghiêm trọng nên đã chỉ đạo các đơn vị, tòa nhà thống kê, rà soát lại tất cả hệ thống thang máy cũ để có biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân.

Được biết, tòa nhà B10A được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2012, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư. Tòa nhà này được thiết kế 17 tầng, có 4 thang máy, 4 cầu thang bộ.

Theo GiaDinh