Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Bánh pudding dừa hình cún con, cocktail sử dụng nọc độc thuần khiết của nhện Tarantula... là những trào lưu ẩm thực kỳ quái nhưng vẫn khiến nhiều du khách vừa bất ngờ vừa thích thú, thậm chí còn khiến giới sành ăn phát cuồng.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Những ly cà phê Kopi Joss kèm than củi này được phát minh vào năm 1960 với mục đích giảm bớt những vấn đề về dạ dày cho người uống. Tuy có vẻ rất kỳ quái nhưng những ly cà phê Kopi Joss này đã khiến du khách và người dân bản địa tại thành phố Yogyakarta (Indonesia) rất thích thú bởi sự độc đáo của mình.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Những chiếc bánh pudding dừa được tạo hình như những chú cún con đang nằm ngủ này là ý tưởng độc đáo của cửa hàng bánh kẹo Wilaiwan tại Thái Lan. Những chiếc bánh này đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông và tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ bởi 2 luồng ý kiến trái chiều giữa việc nhìn chúng đáng yêu hay đáng sợ.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Bất kì nơi nào tại Nhật Bản du khách cũng có thể tìm mua những chiếc bánh quy có rắc những con ong thật. Vị bùi và giòn là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được khi ăn loại bánh có vẻ kỳ quái này.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Lon nước này lại có hương vị y hệt như một chiếc bánh pancake nhưng lại là thức uống rất được yêu thích ở Nhật.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Thêm một món độc đáo trở thành trào lưu được yêu thích đến từ Nhật Bản nữa đó là Hamburger đen được làm từ mực của con mực ống.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Tại hội chợ vật nuôi Nhật Bản vào năm 2017 cũng tạo ra cơn "địa chấn" khi giới thiệu với thực khách loại kem có hương vị và cảm giác như những chiếc móng mèo với giá bán lên đến 380 yên (khoảng 80.000).

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Nhiều du khách đã lầm tưởng đây là giày thật nhưng thực chất chúng được làm bằng chocolate do bàn tay tài năng của nghệ nhân Motohiro Okai của quán Rihga Royal Hotel’s L’éclat (Osaka, Nhật Bản) thực hiện. 

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Loại kem dát vàng lá này được bán rất phổ biến tại Asakusa (Nhật Bản) với giá khoảng 850 yen (175.000 đồng) một cây. Nhiều người tin rằng việc ăn kem vàng lá có thể giúp kéo dài tuổi trẻ!

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Pizza được phục vụ kèm phô mai truyền thống với kẹo bông và sirô là cách mà nhà hàng Schmatz Beer - một nhà hàng món Đức tại Nhật Bản - tạo ấn tượng với nhiều thực khách.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Kem bia - một sự kết hợp kì lạ giữa bia và kem đem lại một hương vị hoàn toàn mới lạ, được rất nhiều người Đức và Ai Cập ưa chuộng. Kem bia này chỉ ăn ngon ngay khi làm ra, nếu để qua ngày hôm sau nó sẽ trở nên đắng.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Những chiếc donut rực rỡ này thực chất là sushi với phần cơm tạo hình bánh vòng ăn cùng cá hồi, quả bơ và nhiều loại gia vị khác. Chúng được bán khắp các chợ tại Sydney.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Rất nhiều quán cà ri tại Nhật Bản phục vụ các món ăn theo tạo hình Pikachu và các Pokemon rất dễ thương.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Loại cocktail này có tên là Aragog, sử dụng nọc độc thuần khiết của nhện Tarantula. Chúng được phát minh bởi Romeo Palomares, nhà pha chế tại quán bar Luciferina ở thành phố Mexico.

Những món ăn rất kỳ quái nhưng lại là trào lưu trên thế giới

Một du khách đã chia sẻ hình ảnh một quả "táo lai vú sữa" có ruột hình bông hoa nhiều cánh có nguồn gốc ở Tây Ấn và cho biết nó có vị rất kỳ lạ. Tuy nhiên đó là loại quả mà ai cũng sẽ muốn thử khi nhìn thấy.

Đúng là những món đặc sắc mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở một vài nơi trên thế giới thôi đấy nhé! Và tuy các món ăn có vẻ kỳ quái như thế nhưng không phải rẻ đâu nha, ví như muốn thưởng thức một đôi giày sô cô la như trên, các thực khách phải chi đến gần 6 triệu đồng đấy nha! 

Ảnh: Internet

Theo Bestie