Những loại tinh hoàn động vật được đồn thổi là "thần được phòng the" được chị em lùng mua nhiều nhất

Ngọc kê, tinh hoàn dê, tinh hoàn cá, tinh hoàn lợn... là các loại tinh hoàn động vật được chị em tin tưởng là có tác dụng phòng the và thương săn mua về chế biến cho chồng ăn.

Tẩm bổ cho chồng bằng các thực phẩm được truyền miệng là giúp “ông khỏe, bà vui” thường là biện pháp đầu tiên chị em áp dụng khi nhận ra chồng yếu sinh lý. Một số người vợ bổ sung vào thực đơn hằng ngày bằng các món ăn như giá đỗ, thịt bò, hàu, ba ba, trứng vịt lộn…

Không ít người khác còn đi cắt lá thuốc hay mua các thực phẩm chức năng được quảng cáo tràn lan trên mạng. Nhưng biện pháp thường được chị em áp dụng nhất là tìm mua các loại tinh hoàn động vật được cho là "thần dược phòng the" về chế biến thành các món ăn để tẩm bổ cho chồng.

Dưới đây là một số loại tinh hoàn động vật thường được lùng mua nhất:

Tinh hoàn lợn

Những loại tinh hoàn động vật được đồn thổi là

Nhiều người tin rằng tinh hoàn lợn có tác dụng trong chuyện "phòng the. Ảnh minh họa

Gần đây, ngày nào chị Trần Thu Giang cũng dặn những người bán hàng ở chợ để phần cho chị tinh hoàn của lợn. Vợ chồng chị đã bắt đầu bước vào tuổi “suy yếu”, nên chị mua về để “tẩm bổ”. Người ta cứ bảo trăm thứ thuốc không bằng ăn gì bổ nấy nên chị cứ thế áp dụng. Gần một năm nay, bữa nào chị Giang cũng mua “món ăn lạ” về cho chồng thưởng thức. Chồng chị cười gật gù “nó hơi khó ăn nhưng ăn quen thấy ngon". Vì vậy mỗi ngày chị Giang chế một món khác nhau. Hôm thì sốt cà chua, luộc chấm muối ớt, xào chua cay, lẩu nhúng".

Trên thực tế, không riêng gì các quý ông thích món “súng ống” động vật. Dạo quanh một vài hàng chuyên bán món này ở phố Nguyễn Khuyến, Ngã Tư Sở… (Hà Nội), Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão… (TP HCM) mới thấy thực khách nữ chẳng thua kém gì nam. Chị L., làm việc ở đài truyền hình, cho rằng, món này chẳng những giúp chị em “vùng lên mạnh mẽ” mà còn có tác dụng đẹp da.

Tuy nhiên, theo lời khuyên của bác sĩ, tinh hoàn động vật tuy là loại thực phẩm có dinh dưỡng, nhưng không nên lạm dụng và không phải ai cũng dùng được.

Tinh hoàn gà (Ngọc kê)

Những loại tinh hoàn động vật được đồn thổi là

Kê gà được đồn thổi là có tác dụng hơn cả Viagra

Than thở với đồng nghiệp rằng chồng thường xuyên hững hờ, đặc biệt sau khi chị sinh đứa con thứ hai, chị Đỗ Kim Loan (Ba Đình, Hà Nội) được mách nước mua ngọc kê bồi dưỡng, đảm bảo chồng ăn xong sẽ không thể “từ chối”.

Chị đồng nghiệp rỉ tai: “Đi ngay ra chợ, mua lấy một lạng ngọc kê về làm cho chàng ăn thử một bữa, kết quả sẽ bất ngờ”.

Đi đến tận hàng gà thứ tư, gần cuối chợ chị mới mua được 2 lạng ngọc kê với giá 70.000 đồng/lạng, được khoảng 5-6 quả nhỏ.

Chị mang về tẩm ướp, cho vào nồi thủy tinh cao cấp hầm khoảng 30 phút cùng lá hẹ rửa sạch, đến khi ngọc kê nở bung, lá hẹ nhừ ngấm vào từng hạt là vừa ngon.

Chị cũng cho biết, gần 3 tháng nay, ngoài các món thông thường, tối nào chị cũng đem ngọc kê hấp hoặc xào nhạt với hoa thiên lý hay dứa cho chồng ăn thêm. “Thấy vợ vất vả nấu nướng, chồng tôi đáp lại nhiệt tình nên đời sống vợ chồng cải thiện đáng kể”, chị hào hứng.

Thậm chí nhiều người còn cầu kì hơn chi hàng chục triệu đồng mua ngọc kê của gà 9 cựa về tẩm bổ với mong muốn cải thiện "bản lĩnh phòng the".

Lần theo những địa chỉ đang quảng cáo cho thứ ”thần dược” này, không ít website khẳng định chắc nịch rằng: “Đây là món ăn hàng đầu để tăng cường bản lĩnh đàn ông, giúp chồng khỏe như “lực sĩ”. “Thần dược” này được lấy từ bộ phận giới tính của gà trống ta, gà trống thả vườn.

“Để được 1kg ngọc kê phải làm từ 400-500 con gà. Do đó hiện nay ngọc kê rất quý và hiếm. Ăn một quả là sẽ khi “vào cuộc” sẽ khác ngay. Nêu nhiều tiền thì mua kê gà tươi, không thì có thể mua kê gà đông lạnh hoặc đã qua chế biến”, người bán hàng quảng cáo.

Tuy nhiên, theo lời khuyên của bác sĩ thì việc dùng tinh hoàn gà trống để cải thiện chuyện "giường chiếu" là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Tinh hoàn dê

Những loại tinh hoàn động vật được đồn thổi là

Nhiều quý ông sau khi dùng "thần dược" đã lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Tinh hoàn dê là món ăn được rất nhiều quý ông ưa chuộng bởi cho rằng chúng có tác dụng "tăng cường sinh lực phái mạnh". Lợi dụng tâm lý đó, không ít người đã thổi phồng giá.

Theo một chủ trang trại nuôi dê tại vùng núi Đông Sơn (Ninh Bình) không phải con dê nào cũng cho được ngọc dương tốt.

Dù là chủ trang trại lớn, nhưng lúc đầu anh cũng không biết vì sao mà nhiều “đại gia” lại tìm đến anh để đặt mua ngọc dương với số lượng lớn và bỏ ra số tiền lớn đến như vậy.

Mãi sau, khi lên vùng Nho Quan (Ninh Bình), một ông chủ khác đã rỉ tai anh rằng, đây là loại “thần dược” để cải thiện bản lĩnh phòng the đang được các quý ông săn lùng. Và nó đã trở thành cơn sốt.

“Nhà tôi hiện giờ có gần 200 con dê, nhưng số lượng này cũng rất khó có thể cung cấp đủ cho các quý ông. Giá mỗi bộ cà dái dê tùy theo độ tuổi, dê càng nhiều tuổi giá ngọc dương càng cao. Có khi thời gian tới, tôi cũng phải đầu tư và mở rộng thêm trang trại của mình. Bởi, nhu cầu của họ bây giờ lớn lắm. ai cũng mong họ dư sức để “chiều” bạn đời”, anh này tiết lộ.

Được biết, tinh hoàn dê có giá dao động trên dưới 2 triệu đồng một bộ, vậy nhưng không phải lúc nào cũng có để mua. Nhiều người phải đặt trước mới có.

Tinh hoàn cá

Những loại tinh hoàn động vật được đồn thổi là

Shirako - tinh hoàn của cá đực là món ăn đặc sản nổi tiếng ở Nhật Bản.

Dù nghe tên khá kinh dị, khiến nhiều người phải chùn đũa, song, món tinh hoàn cá của Nhật Bản hiện lại là món ăn hot, được giới nhà giàu săn mua về ăn khá nhiều.

Ở nước Nhật, tinh hoàn cá đực là món ăn truyền thống, còn ở Việt Nam thì món ăn này mới được du nhập về chưa lâu, chủ yếu phục vụ nhu cầu của giới nhà giàu Việt sành ăn.

gười Nhật thưởng thức món tinh hoàn cá theo 2 cách. Một là ăn sống trực tiếp cùng với hành lá và tía tô, khi ăn sẽ cảm thấy mềm mịn, tan ra trong lưỡi tựa như bơ. Tuy nhiên, nếu ai không ăn quen sẽ thấy có mùi rất nồng.

Với cách thứ 2 là chế biến chín. Có thể chế biến shirako thành còn món ăn khác nhau như nướng, chiên hay hấp. Song, cách ăn ngon nhất là đem tinh hoàn cá chưng với nấm đông cô, nấm kim chi cùng một chút xíu củ cải và cà rốt để làm tăng vị beo béo, bùi bùi, có chút gì đó ngọt dịu khi món ăn còn nóng hổi.

Người Nhật chuộng shirako vì họ cho rằng chúng rất tốt cho sức khoẻ do có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt là đối với nam giới. Ở Việt Nam, đa số khách tìm mua về ăn cũng là để bồi bổ sức khỏe, nhất là các quý bà muốn bồi bổ cho các ông chồng trung niên và một phần vì hiếu kỳ với món ăn độc đáo này.

Theo GiaDinh