Những loại cây cảnh trồng trong nhà dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Khi có trẻ nhỏ trong nhà, bố mẹ nên cân nhắc kỹ càng trước khi mua sắm hay trang trí nhà bằng một trong số những loại cây cảnh dưới đây để đảm bảo an toàn cho con.

Cây phát tài

Những loại cây cảnh trồng trong nhà dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Cây phát tài còn có tên gọi khác là cây phát lộc, cây thiết mộc lan. Loài cây này được sử dụng để làm cảnh trong nhà khá phổ biến.

Tuy nhiên, trong những phiến lá rộng của chúng chứa chất kích ứng gây tiết nước bọt. Do đó, khi trẻ nhỏ vô tình dứt lá cho vào miệng sẽ gây ra tình trạng nôn mửa, trầm cảm và chán ăn. 

Cây cọ cảnh

Những loại cây cảnh trồng trong nhà dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Lá của cây cọ có chứa độc tính rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Nếu ăn phải chúng, trẻ sẽ có biểu hiện như nôn mửa, khát nước, xuất huyết dạ dày, gặp một số vấn đề về máu, tổn thương gan, suy gan, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong.

Hoa ly

Những loại cây cảnh trồng trong nhà dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Hoa ly là loài hoa đẹp, có hương thơm dễ chịu nên thường được nhiều gia đình dùng để trang trí phòng khách, bàn ăn hoặc trồng bên cửa sổ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, phấn quả hoa ly lại có khả năng khiến trẻ nhỏ bị dị ứng, nhẹ thì viêm mũi, chảy nước mũi, hắt hơi nặng thì có thể gây ra tình trạng khó thở thậm chí là tử vong.

Cây môn trường sinh

Những loại cây cảnh trồng trong nhà dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Lá của cây môn trường sinh có chứa chất độc.  Khi trẻ nhỏ ăn phải sẽ bị phổng rát trong miệng. Nếu bị ngộ độc, trẻ sẽ chảy nhiều nước dãi, ói mửa và khó nhai nuốt.

Cây trầu bà tay Phật

Những loại cây cảnh trồng trong nhà dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Cây được rất nhiều nhà ưa thích để trong phòng vì lá cây rất đẹp. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận để trẻ nhỏ ăn phải lá cây này, trẻ sẽ bị bỏng rát ở miệng, môi, và lưỡi khiến gặp nhiều khó khăn khi nhai nuốt, chảy nước dãi quá mức, ho và ói mửa.

Theo suckhoe