Thường xuyên đi tiểu tiện là biểu hiện cho thấy bàng quang của bạn đang làm việc quá tải. Ngược lại, đi tiểu quá ít cho thấy bạn uống ít nước hoặc có vấn đề sức khỏe.
Những người có độ tuổi dưới 40, dành quá nhiều thời gian vào việc nhắn tin hay chơi điện tử sẽ đối diện với nguy cơ viêm khớp, thậm chí biến dạng xương ngón tay.
Ăn sáng là một bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, điều này đã có nhiều kết quả nghiên cứu xác nhận. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại, rất nhiều người vì công việc bộn bỀ mà chỉ ăn sáng...
Nhỏ hơn so với trứng gà, trứng vịt nhưng trứng cút lại giàu dưỡng chất, ít chất béo. Theo các chuyên gia, mỗi ngày ăn từ 5-6 quả trứng cút sẽ giúp bạn làm việc tỉnh táo, trí óc được minh mẫn...
Nhiều chị em vô cùng tự ti với những bộ phận xấu ơi là xấu của mình. Đôi khi muốn đi phẩu thuật thẩm mĩ cho đẹp lại, nhưng ít ai biết rằng những bộ phận xấu tệ đó lại là lá chắn...
Mình đang dự tính đi nhổ răng khôn nhưng chị bạn đồng nghiệp bảo rằng nhổ răng này rất nguy hiểm vì có thể gây những hậu quả kinh hãi, nặng thì chết người, nhẹ thì bị thần kinh.
Nhiều người vẫn tin rằng, nuốt mật cá trắm bồi dưỡng sức khỏe, mật rắn có thể chữa ung thư... Chính vì thế, không ít người tin dùng để rồi nhập viện vì ngộ độc.
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân gây suy giảm hệ thống miễn dịch, tăng nguy cơ bị cảm cúm là do dành quá nhiều thời gian vào Internet.
Sử dụng thuốc acetaminophen (còn gọi là paracetamol) trong khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tự kỷ cho đứa con về sau này, theo kết quả khảo sát của các nhà khoa học Tây Ban Nha thuộc Trung...
Thay vì vứt bỏ những bì lợn được lọc ra, nhiều chủ cửa hàng đã tận dụng để chế biến thành các món ăn như nem sợi, chạo bì, chạo khế phục vụ cho khách hàng.
Khi sử dụng thịt động vật, rất nhiều bộ phận trên cơ thể động vật bạn cần phải cắt bỏ trước khi chế biến. Điều này rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhớ.
Thấy tai con có ráy tai, người mẹ lấy tăm bông “nạo vét” mà không biết đã làm thủng màng nhĩ của con. Đây là lỗi rất nhiều cha mẹ mắc phải nhưng không nhận ra hậu quả.
Loại nguyên liệu này đã trở thành hiện tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nhiều năm gần đây. Thực tế, nó đã được ứng dụng trong y khoa khoảng năm 1550 trước Công nguyên.
Khi phát hiện bị mắc viêm gan siêu vi B hay siêu vi C, nhiều người vẫn giữ quan niệm uống thuốc Đông y, uống thực phẩm chức năng, bổ gan để giải độc cơ thể.