Nhập lậu lượng lớn máy hút bụi, dầu gội đầu

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang vừa tiến hành khám phương tiện ô tô tải phát hiện 18 loại hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, mới đây Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Tổ công tác 389 huyện Tịnh Biên tiến hành khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát số 29KT-108.42 tại chốt đèn xanh - đỏ tín hiệu giao thông Quốc lộ 91, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên do ông Đặng Minh Thành sinh năm 1991 là người điều khiển phương tiện.

nhap-lau-luong-lon-may-hut-bui-dau-goi-dau

 Nhiều đồ điện không rõ nguồn gốc được lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang thu giữ. Ảnh: Cục QLTT An Giang

Qua công tác khám phát hiện có 18 loại hàng hóa gồm: Máy rửa chén, bếp gas, quạt lạnh, máy khử mùi, đầu đĩa, âm ly, loa, nồi áp suất, quạt điện, máy rửa xe, máy hút bụi, máy cạo râu, ghế massage, xe đạp, nồi cơm điện, máy ép trái cây, sữa tắm và dầu gội. Trị giá hàng hóa khoảng 134 triệu đồng. 

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng hóa trên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, thời gian qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ bị phát hiện, bắt giữ ngày càng tăng, đặc biệt xuất hiện nhiều thủ đoạn phương thức ngày càng manh động, tinh vi. Cục Hải quan An Giang đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn ngừa, khắc phục tình trạng trên nhưng do An Giang có tuyến biên giới kéo dài gần 100km tiếp giáp với Campuchia gồm cả đường bộ và đường sông. Việc phân giới cắm mốc chưa hoàn thành, đây chính là điều kiện cho tội phạm buôn lậu gia tăng hoạt động. Đáng chú ý, do địa bàn rộng lớn, phức tạp đã phát sinh nhiều lối mòn tự phát.

Để đối phó với lực lượng Biên phòng, Hải quan, đối tượng vận chuyển hàng lậu sử dụng ghe xuồng cao tốc, thường xuyên thay đổi giờ hoạt động cũng như cắt cử chân rết để theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng để lợi dụng đưa hàng qua biên giới.

Để hạn chế tình trạng này, trong thời gian tới Hải quan An Giang sẽ tích cực phối hợp các các lực lượng chức năng trên địa bàn như Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống buôn lậu trong địa bàn hoạt động Hải quan nhằm đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt, trong việc phòng ngừa và xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ. Lập các kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát theo từng đợt cao điểm, tùy theo đặc điểm tình hình buôn lậu, đảm bảo không để xảy ra điểm nóng buôn lậu trong địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan. Tăng cường thu thập thông tin, phòng chống có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiện tệ qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan.

Theo VietQ