Ngăn chặn, chống buôn lậu pháo nổ dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nắm được nhu cầu sử dụng pháo nổ trong dịp Tết của một số bộ phận thanh niên, nhiều đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ lại gia tăng với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Để hạn chế tình trạng này lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, từ tháng 2/2019 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 117 vụ, 157 đối tượng, thu trên 25 tấn pháo các loại. Đặc biệt, xuất hiện sự “góp mặt” người Trung Quốc, Lào trực tiếp buôn lậu pháo vào Việt Nam. Điển hình, Đồn Biên phòng Bảo Lâm, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Hoàng Lâm Hải (người Trung Quốc) vận chuyển trái phép 1.978kg pháo.

Theo Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia Đàm Thanh Thế, sở dĩ các vụ vi phạm liên tục xảy ra là do lợi nhuận từ pháo lậu mang lại rất lớn. 1 hộp pháo hoa mua tại Trung Quốc có giá khoảng 70.000 đồng, nhưng vận chuyển trót lọt đến Hải Dương bán được 450.000 đồng, vào đến miền Nam giá đội lên tới hơn 1 triệu đồng. Lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn bán, vận chuyển luôn tìm cách để đưa pháo từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào… về Việt Nam tiêu thụ.

Từ nay đến Tết Canh Tý 2020, tình trạng buôn lậu pháo nổ từ nước ngoài qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển về nội địa Việt Nam sẽ có những diễn biến phức tạp hơn gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 15/12 vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt quả tang Phạm Đức Biên (trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Mê Linh) mua bán trái phép 6,5kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, Biên khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Thành Danh (trú tại xã Thanh Lâm, Mê Linh). Khám xét khẩn cấp nhà của Danh, công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ 14,2 kg pháo nổ. Cùng ngày Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã phát hiện Phạm Liêm (trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh) đang mua bán khoảng 6,5 kg pháo nổ.

ngan-chan-chong-buon-lau-phao-no-dip-can-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020

Ảnh minh họa 

Theo ông Nguyễn Công San, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, những vụ nhập lậu pháo số lượng lớn bị phát hiện, bắt giữ gần đây dù các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, từ việc thuê mang vác hàng nhỏ lẻ qua biên giới đến việc sử dụng xe có tải trọng lớn, thậm chí nhiều đối tượng còn sử dụng xe ô tô cá nhân để chuyên chở pháo lậu. Khi bị phát hiện, hầu hết các đối tượng đều khai nhận chỉ là người chở thuê gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Việc đấu tranh, xử lý hoạt động buôn bán pháo nổ trái phép hiện gặp không ít khó khăn do Luật Đầu tư năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 lại quy định “Kinh doanh pháo nổ” là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, còn việc kinh doanh các loại pháo khác là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo đó hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo hoa là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, không xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng loại pháo này xét về tính chất, mức độ nguy hiểm tương tự pháo nổ. Vì vậy, nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để kinh doanh buôn bán pháo công khai trên không gian mạng.

Với quyết tâm phòng, chống buôn lậu, mua - bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ trước, trong và sau Tết, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cụ thể, giao Công an Thành phố xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, thuốc pháo, vật liệu nổ. Đồng thời huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm tra địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo, đặc biệt trong các ngày 29, 30, mùng 1 Tết Canh Tý.

Cục QLTT TP. Hà Nội vận động các tổ chức, cá nhân, hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn...

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an cho biết, để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an các địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân việc thực hiện tốt Nghị định 36/CP; Kế hoạch số 105 của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ,... Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, rà soát, lên danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn phạm tội về pháo để có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn; kịp thời xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo.

Đặc biệt, trong các ngày 29 và 30 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cơ sở để tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát và lập chốt, kiên quyết ngăn chặn hành vi đốt pháo trái phép; không để tái diễn tình hình phức tạp về an ninh trật tự; xây dựng, triển khai các phương án cụ thể bảo vệ trật tự công cộng tại các nhà ga, bến xe, các khu dân cư, nơi vui chơi, giải trí, địa điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm.

Theo VietQ