Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Có nhiều vật dụng tuy quen thuộc nhưng nếu cho người khác mượn sử dụng là có thể bạn đang vô tình rước họa vào mình đấy!

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Chúng ta đều biết rằng người ta không bao giờ được phép mượn bàn chải đánh răng của người khác. Tuy nhiên, ngoài vật dụng quen thuộc ấy ra thì cũng có rất nhiều đồ dùng cá nhân khác mà thỉnh thoảng bạn vẫn có thể chia sẻ chúng với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng việc làm ấy thực sự rất không nên.

Dưới đây là danh sách những vật dụng mà bạn không nên cho người khác mượn sử dụng dù chỉ một lần. Thêm vào đó, bài viết còn mách cho bạn biết làm thế nào để giữ những vật dụng thân quen này luôn sạch sẽ.

Son môi

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Với nhiều cô gái, son môi là vật dụng làm đẹp không thể thiếu trong túi xách đi làm hằng ngày. Và bạn sẽ nghĩ rằng việc mượn cây son của nhau thoa một chút cho đôi môi thêm mịn màng là điều hoàn toàn đơn giản phải không? Trên thực tế thì bạn không nên làm điều này, vì các bệnh như herpes sẽ rất dễ dàng lây qua “đường” son môi.

Ngay cả khi người bị bệnh không có biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài thì virus vẫn có thể có mặt trong màng niêm mạc miệng và nước bọt. Và hiện tại, không có phương pháp chữa trị hiệu quả 100% đối với căn bệnh này.

Hãy ngừng sử dụng thỏi son ấy nếu nghi ngờ chúng đã bị nhiễm khuẩn và bạn nên mua ngay một bộ trang điểm mới để thay thế. Để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên son môi, hãy sử dụng giấy sạch chùi nhằm bỏ lớp trên cùng của chúng.

Dây phone

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Bất cứ khi nào bạn có ý định chia sẻ tai nghe với bạn bè, bạn sẽ có nguy cơ nhiễm trùng tai. Và nếu đã lỡ chia sẻ tai nghe với người khác, bạn có thể vệ sinh chúng bằng cách tháo ống tai khỏi bề mặt của tai nghe rồi sử dụng tăm bông nhúng vào hydrogen peroxide và chùi rửa.

Lưu ý là bạn cần làm thật khéo léo và nhẹ nhàng, tránh sử dụng quá nhiều chất lỏng để không làm hỏng loa. Bạn cũng có thể khử trùng miếng đệm bằng cách nhúng chúng vào dung dịch cồn. Trong những trường hợp sử dụng thường xuyên, hãy nhớ là bạn nên lau tai nghe ít nhất mỗi tuần một lần.

Kẹp tóc và ống uốn tóc

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Hầu hết chúng ta đều biết rằng việc cho người khác mượn lược của mình là điều không nên. Chính vì thế nên kẹp tóc, ống uốn tóc hay tất cả những phụ kiện làm tóc tiếp xúc với da đầu đều không nên cho người khác mượn, bởi nấm và chấy rận có thể dễ dàng lây lan qua các dụng cụ này từ người mượn sang chúng ta. Bạn có thể rửa bằng nước xà phòng thường xuyên, tùy thuộc vào tần suất bạn sử dụng, và hãy chắc chắn lau khô chúng ngay sau khi rửa.

Lăn khử mùi

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Ngay cả với những chai lăn khử mùi có tính kháng khuẩn cao thì khi bề mặt tiếp xúc với da cũng có thể làm lây lan vi khuẩn. Và điều tệ hại là những vi khuẩn lây lan qua lăn khử mùi thường là các loại gây mùi khó chịu mà chúng ta đang cố gắng vô hiệu hóa.

Tốt nhất là bạn chỉ nên dùng lăn khử mùi của chính mình và sử dụng ngay sau khi tắm, lúc da vẫn còn sạch. Nếu dùng vào các thời gian khác trong ngày, hãy nhớ là trước tiên hãy lau vùng da cần thoa lăn khử mùi bằng khăn ẩm thật sạch.

Khăn tắm

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Chức năng chính của khăn tắm là giúp chúng ta lau sạch tối đa các chất lỏng (như: nước, mồ hôi…) từ bề mặt cơ thể. Đó chính là lý do tại sao ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì môi trường trong phòng tắm cũng sẽ dần dần biến chiếc khăn lau ẩm ướt của bạn thành nơi sinh sôi hoàn hảo cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển.

Các chuyên gia vệ sinh khuyên rằng, bạn nên thay khăn 3-4 ngày một lần và tốt nhất nên phơi khăn thật khô dưới nắng mặt trời sau mỗi lần sử dụng.

Dụng cụ làm đẹp

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Nhíp, dụng cụ làm móng hay dao cạo và các phụ kiện khác hay bàn chải đánh răng chỉ nên được dùng duy nhất bởi một mình bạn. Nếu sử dụng chung với người khác, bạn rất dễ bị nhiễm herpes và nấm. Ngoài ra, sau mỗi lần sử dụng bạn hãy lau bề mặt của phụ kiện bằng cồn để sát trùng.

Dụng cụ chăm sóc da

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Bạn nghĩ các dụng cụ chăm sóc da sẽ dễ dàng làm sạch, tuy nhiên, theo thời gian, lông và da của chúng ta tích tụ thành những phần nhỏ nên rất dễ chứa vi khuẩn trên chúng. Vì vậy, bạn không nên dùng chung các phụ kiện này và đừng quên rửa cẩn thận chúng bằng nước xà phòng sau mỗi lần sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thay chúng 2-3 tháng một lần.

Dép đi trong nhà

Nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng dùng chung những thứ này

Bạn nên mua một hoặc hai đôi dép đi trong nhà để dành khi nhà có khách lấy ra cho họ sử dụng vì những vật dụng đơn giản này cũng không nên dùng chung. Bởi khi mang giày dép, bàn chân của bạn chắc chắn sẽ ra mồ hôi, tạo điều kiện sinh sản hoàn hảo cho nấm.

Do đó, tránh đi dép khi chân ướt để ngăn ngừa sự xuất hiện của nấm và vi khuẩn. Tốt nhất là bạn nên thay dép 6 tháng một lần, ngay cả những đôi mà chúng ta rất yêu thích cũng không nên dùng quá lâu, và hãy vệ sinh chúng thường xuyên bằng các chất tẩy rửa như giấm.

Qua những hậu quả khi dùng chung đồ dùng cá nhân trên đây có thể thấy rằng, lâu nay chúng ta vẫn còn lơ là với việc dùng chung cùng bạn bè và đồng nghiệp nhiều sản phẩm thường ngày.

Từ đây về sau nhớ suy nghĩ thật kĩ trước khi mượn dây phone của đứa bạn thân hay cái bấm móng tay của chị đồng nghiệp… nhé! Bạn muốn một cơ thể khỏe mạnh? Đừng quên truy cập Bestie mỗi ngày để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho sức khỏe bạn nhé!

Theo Bestie