Nam thanh niên kích động dữ dội sau khi hút thuốc lá điện tử, 4-5 nhân viên y tế mới khống chế được

Nam thanh niên 23 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ảo giác, hoang tưởng, kích động dữ đội.

Chiều 16/3, TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, mới đây đơn vị này có tiếp nhận một trường hợp ngộ độc sau khi dùng thuốc lá điện tử.

Theo đó, nam thanh niên 23 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ảo giác, hoang tưởng, kích động dữ đội. Tại thời điểm nhập viện, đơn vị này phải huy động 4 – 5 người mới có thể khống chế được bệnh nhân. Ngay sau đó, các bác sĩ phải cho bệnh nhân dùng thuốc an thần, gây mê, thở máy.

nam-thanh-nien-kich-dong-du-doi-sau-khi-hut-thuoc-la-dien-tu-4-5-nhan-vien-y-te-moi-khong-che-duoc

Ảnh minh hoạ

Khai thác thông tin từ gia đình, bệnh nhân này đã sử dụng thuốc lá điện tử. Theo TS Nguyên, bệnh nhân có biểu đặc trưng của ngộ độc ma túy. Tuy nhiên, đây là chất mới nên phải gửi mẫu này lên Viện Pháp y Quốc gia phân tích để phân tích được cụ thể.

BS Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo, ngộ độc chất ma túy trộn trong thuốc lá điện tử là hiện tượng mới ghi nhận từ năm 2019 trở lại đây. Trước đó, bệnh viện cũng từng tiếp nhận nam thanh niên 22 tuổi nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần, rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp. Xét nghiệm tinh chất mà bệnh nhân này sử dụng trong thuốc lá điện tử, các bác sĩ phát hiện thành phần có chứa 5 - Fluoro ADBICA - một dạng ma túy tổng hợp thế hệ mới. 

Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết bản thân dung dịch hút của thuốc lá điện tử đã chứa nicotin và nhiều chất gây hại cho cơ thể. Khi phối trộn thêm các loại chất lạ, chất kích thích, ma túy, thì tổng các thành phần gây hậu quả không thể lường trước được và có thể để lại những hệ lụy.

Đặc biệt, theo bác sĩ Nguyên, hàng trăm chất cần sa, ma túy tổng hợp được tạo mới, song năng lực xét nghiệm chẩn đoán y tế lại "luôn đi sau". Tại các phòng xét nghiệm lớn của TP Hà Nội, năng lực xét nghiệm cũng chỉ xác định được khoảng 180 chất trong thành phần gây độc. Đó là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp sau khi nhập viện, dù có những triệu chứng điển hình của ngộ độc ma túy nhưng kết quả xét nghiệm không thể xác định được đó là loại chất gì. Điều này gây khó khăn cho công tác điều trị.

Theo nghiên cứu, trong thuốc lá điện tử còn có tới 15.000 loại hương vị, rất khó để kiểm soát được các chất được cho vào bên trong, rất dễ nảy sinh nguy cơ trộn hương vị và cả chất ma túy; người hút dễ phơi nhiễm các chất độc gây bệnh ung thư, tim mạch, hô hấp, ảnh hưởng đến phát triển trí não.

"Giới trẻ còn có thể tự pha trộn những dung dịch trong thuốc lá điện tử, điều này rất nguy hiểm với những trường hợp có thể pha trộn cả ma tuý vào. Ngoài ra còn nguy cơ gây nổ, đã có những vụ việc nổ pin trong miệng người hút được ghi nhận" - BS Nguyễn Tuấn Lâm, cán bộ WHO tại Việt Nam - cho biết.

Các chất độc được tìm thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong khói. Vì vậy thuốc lá điện tử có hại cho cả người dùng và người xung quanh.

Tại Việt Nam năm 2015, tỷ lệ người đã từng sử dụng thuốc lá điện tử là 1,1% và 0,2% hiện đang sử dụng. Theo điều tra sức khoẻ học đường 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử độ tuổi 13-17 là 2,6%. Thực tế cho thấy sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam có xu hướng gia tăng ở các thành phố lớn, trong nhóm có mức sống khá và trong giới trẻ.

Theo GiaDinh