Mưa như trút xuống miền Trung, nguy cơ lũ quét, ngập úng

Chiều và đêm 11/10, phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ từ 16-18 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ.

mua-nhu-trut-xuong-mien-trung-nguy-co-lu-quet-ngap-ung

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Trung, đề phòng lũ dâng. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

 

Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông tin, khu vực Trung Bộ và phía Bắc khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 07h ngày 10/10 đến 03h ngày 11/10 phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 563.0mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 469.6mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 507.6mm, Tam Trà (Quảng Nam) 487.4mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 508.0mm, Ba Liên (Quảng Ngãi) 452.4mm, …

Ngày và đêm 11/10, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Chiều và đêm 11/10, phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Từ ngày 12/10 mưa lớn giảm nhanh. Tuy nhiên, khoảng 13-15/10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ lại tiếp tục đón một đợt mưa lớn.

Theo GiaDinh