Mới phát biểu 3 phút, Tổng thống Trump được mật vụ hộ tống rời đi

Tổng thống Trump cho biết một người nào đó đã bị bắn gần Nhà Trắng, sau khi ông bất ngờ được mật vụ Mỹ đưa đi tạm lánh lúc đang họp báo ngày 10-8.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Donald Trump bước vào bục phát biểu trong phòng họp báo ở Nhà Trắng chưa đầy 3 phút. Khi tổng thống đang nói giữa câu thì một mật vụ xen vào và yêu cầu ông rời đi gấp.

Một mật vụ nói: "Thưa ngài, chúng tôi phải cắt ngang". "Có chuyện gì?", ông Trump quay sang hỏi người này. Mật vụ thì thầm vào tai của tổng thống, sau đó ông Trump quay xuống các phóng viên và cáo lỗi để nhanh chóng rời đi.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought cũng được đưa ra khỏi phòng họp báo.

moi-phat-bieu-3-phut-tong-thong-trump-duoc-mat-vu-ho-tong-roi-di

Ông Trump được mật vụ đưa đi giữa họp báo. Ảnh: Reuters

Vài phút sau đó, Tổng thống Trump trở lại phòng họp và thông báo đã xảy ra 1 vụ nổ súng bên ngoài hàng rào an ninh Nhà Trắng và tình hình đã được kiểm soát tốt. Một đối tượng có vũ khí bị bắn thương và được đưa vào bệnh viện.

Ông Trump chỉ về hướng đằng sau phòng họp báo và nói: "Vụ việc xảy ra ngoài Nhà Trắng, ở ngay khu vực đó".

Ông Trump thừa nhận đó là một tình huống bất thường nhưng ca ngợi tính chuyên nghiệp của mật vụ: "Tôi cảm ơn đội mật vụ vì luôn phản ứng nhanh và hiệu quả. Có vụ nổ súng ở ngoài. Ai đó đã được đưa đến bệnh viện. Tôi không rõ tình hình của người này nhưng có vẻ là do bị mật vụ bắn hạ".

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ chưa rõ danh tính cũng như động cơ của người này. Ông Trump nói thêm rằng không có ai khác bị thương.

moi-phat-bieu-3-phut-tong-thong-trump-duoc-mat-vu-ho-tong-roi-di

Mật vụ đứng canh phòng bên ngoài phòng họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đã được đưa tới Phòng Bầu dục khi được hộ tống rời khỏi phòng họp báo. Một phóng viên hỏi liệu có phải mối đe dọa này nhắm vào ông không, tổng thống Mỹ chỉ nói rằng ông không biết liệu nghi phạm có ý đồ xấu nào đối với mình hay không.

"Nó có thể không liên quan gì đến tôi" - Tổng thống Trump nói.

Một nhà báo đã hỏi Tổng thống Trump rằng liệu ông có cảm thấy bối rối vì vụ việc không. Ông Trump đáp: "Đây là thế giới và thế giới luôn là một nơi nguy hiểm. Nếu anh nhìn lại qua nhiều thế kỷ trước, thế giới đã là một nơi nguy hiểm, rất nguy hiểm, và nó sẽ như thế".

Trong khi đó, theo hãng tin AP, Cơ quan cứu hỏa quận Columbia thuộc bang Washington cho biết một người đàn ông bị thương nặng hoặc có thể nguy kịch. Cũng theo AP, nhà chức trách đang xem xét liệu cá nhân này có mắc bệnh tâm thần hay không.

Theo NLD

----

Xem thêm:

Tổng thống Trump nhận tin kém vui trước bầu cử

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump tại hai bang quan trọng Wisconsin và Pennsylvania, theo cuộc thăm dò mới nhất của đài CBS về cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Đây là 2 bang ông Donald Trump từng thắng trên con đường trở thành tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016 và được đánh giá là có vai trò quan trọng trong nỗ lực tái tranh cử của nhà lãnh đạo này.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò được công bố hôm 9-8 nói trên, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 6 điểm % tại cả 2 bang (48%-42% tại bang Wisconsin và 49-43% tại bang Pennsylvania). 

tong-thong-trump-nhan-tin-kem-vui-truoc-bau-cu

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời giới truyền thông hôm 9-8. Ảnh: Reuters

Đa số cử tri tham gia cuộc thăm dò nhận định tình hình nước Mỹ đang diễn biến "xấu" (75% ở bang Pennsylvania và 76% ở bang Wisconson) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành và kinh tế hỗn loạn.

Nhiều cử tri không hài lòng về cách xử lý dịch Covid-19 của ông chủ Nhà Trắng và đánh giá ông Biden sẽ làm tốt hơn. Theo thăm dò, 47% cử tri ở cả 2 bang tin rằng ông Biden sẽ xử lý tốt hơn đại dịch Covid-19. Trong khi đó, chỉ có 37% cử tri ở bang Pennsylvania và 32% cử tri ở bang Wisconsin đặt niềm tin vào ông Trump.

Về kinh tế, ông Trump chiếm chút ưu thế so với đối thủ. Cụ thể, theo thăm dò, 46% cử tri ở Pennsylvania và 47% ở bang Wisconsin nhận định đương kim tổng thống sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn. Với ông Biden, 2 con số này lần lượt là 45% và 43%.

Tổng thống Trump nhận tin kém vui trước bầu cử - Ảnh 2.

Ứng viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, đa số cử tri nhận định việc ông Biden chọn ai làm ứng viên phó tổng thống không quá quan trọng hoặc không mấy quan trọng với họ.

Cựu phó tổng thống Mỹ Biden trước đó cho biết sẽ công bố lựa chọn nói trên vào đầu tháng 8.Theo truyền thông Mỹ, một trong những ứng viên sáng giá là thượng nghị sĩ Kamala Harris. 

Cuộc khảo sát của đài CBS được tiến hành từ ngày 4 đến 7-8 với sự tham gia của khoảng 1.009 cử tri ở bang Wisconsin và 1.225 cử tri ở bang Pennsylvania.

Vào cuối tuần rồi, ông Biden đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp,về cắt giảm thuế quỹ lương, nguồn tiền chi trả cho chương trình an sinh xã hội. Theo ông Biden, động thái này gây tổn hại đến nền tảng tài chính của chương trình.

tong-thong-trump-nhan-tin-kem-vui-truoc-bau-cu

Ông Biden và bà Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Theo NLD