Mỗi ngày người Việt mua hơn 8.300 chiếc xe máy

Đã có tổng cộng khoảng 1,5 triệu chiếc xe máy được bán ra thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2019.

moi-ngay-nguoi-viet-mua-hon-8-300-chiec-xe-may

Người Việt đang giảm dần sức mua đối với mặt hàng xe máy.

Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày người dân Việt Nam đã mua về hơn 8.300 chiếc xe máy, chủ yếu mang các thương hiệu như Honda, Yamaha hay Piaggio.

Các con số này tiếp tục khẳng định vị trí Việt Nam là 1 trong 4 thị trường xe máy lớn nhất thế giới bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Mặc dù vậy, sức mua trên thị trường xe máy Việt Nam đang cho thấy xu hướng suy giảm rõ rệt.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tính riêng trong quý 2/2019, tổng sản lượng bán hàng xe máy trên toàn thị trường đạt 749.516 chiếc, giảm 4,39% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ 1% so với quý 1/2019.

Trước đó, vào quý 1/2019, lượng xe máy bán ra thị trường cũng chỉ đạt 753.934 chiếc, giảm đến 6,13% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù không công bố các con số chi tiết song theo tiết lộ, hiện tại Honda vẫn đang là thương hiệu áp đảo trên thị trường khi chiếm khoảng 75% thị phần. Phần còn lại thuộc về các thương hiệu lớn khác thuộc VAMM như Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki. Một số thương hiệu mô tô và xe máy nhập khẩu chiếm thị phần rất nhỏ.

Theo DanViet