Mỗi ngày người Việt mua gần 8.000 xe máy Honda

Chỉ riêng trong tháng 11.2018 Honda đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 235.505 chiếc xe máy, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

moi-ngay-nguoi-viet-mua-gan-8-000-xe-may-honda

Honda tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu xe máy được ưa chuộng nhất Việt Nam.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày người tiêu dùng Việt Nam đã mua về 7.850 chiếc xe máy mang thương hiệu Honda.

Theo công bố từ liên doanh Nhật Bản, mẫu xe số được người Việt ưa chuộng nhất là Wave Alpha với lượng xe bán ra đạt đến 38.798 chiếc, chiếm đến 16% tổng sản lượng bán hàng xe máy của Honda Việt Nam.

Mẫu xe tay ga bán chạy nhất là Vision khi đạt sản lượng bán hàng đến 51.588 chiếc, chiếm 22% trong tổng sản lượng bán hàng xe máy của liên doanh này. Vision cũng chính là mẫu xe máy đắt khách nhất không những của Honda mà trên toàn thị trường xe máy Việt Nam.

Cộng dồn từ đầu năm tài chính 2019 (tính từ tháng 4.2018) đến nay, Honda đã bán ra thị trường Việt Nam trên 1,74 triệu chiếc xe máy, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là cùng giai đoạn này, Honda Việt Nam cũng đã xuất khẩu tổng cộng 13.328 xe máy nguyên chiếc.

Trái ngược xe máy, mảng ô tô của Honda trong tháng 11.2018 đã bị sụt giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.940 chiếc.

Trong đó, 2 mẫu xe bán chạy nhất là City với 1.128 chiếc và CR-V đạt 1.071 chiếc. Cộng dồn từ đầu năm tài chính 2019 đến nay, mảng ô tô của Honda đạt tổng sản lượng bán hàng 20.426 chiếc, tăng 136% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo DanViet