Máy sấy tóc ở khách sạn còn bẩn hơn của thành bồn cầu?

Gần đây, theo một báo cáo của British Daily News đưa tin về thực tế của 'máy sấy tóc' trong những motel nhỏ, ở trong tình trạng đáng được quan tâm.

Nhiều người nghỉ ở lại ở những khách sạn nhỏ nhữnng vật dụng cá nhân như quần áo và đồ dùng vệ sinh sẽ được khách sạn cung cấp miễn phí, một trong số đó là các thiết bị điện tử như: tivi, máy lạnh, máy sấy tóc,....

Máy sấy tóc ở khách sạn còn bẩn hơn của thành bồn cầu?
Những chiếc máy sấy tóc tưởng chừng như vô hại nhưng nếu nó được sử dụng như đồ vật công cộng mà không được vệ sinh thì nó thật sự rất bẩn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Máy sấy tóc là nơi được nghi ngờ chứa nhiều vi khuẩn nhất.

Charles Gerba, một nhà vi sinh học người Mỹ ông đồng thời là giáo sư tại Đại học Arizona, đã cảnh báo rằng sự bẩn thỉu đáng báo động  máy sấy tóc trong các khách sạn.

Chúng ta thường nghỉ đến nơi bẩn nhất của các khách sạn nhỏ là: nhà vệ sinh, tấm ga trải giường.... Nhưng việc đó phụ thuộc vào các nhân viên dọn phòng khách sạn, họ có thường xuyên dọn dẹp khi khách hàng check out hay không

Nhưng trong thực tế, mọi người lại không để ý đến những thứ điều khiểu từ xa, và cho đó là vô hại như:  như điều khiển từ xa, công tắc ánh sáng, và máy sấy,... Ngay cả những nhân viên dọn phòng cũng thường bỏ qua những vật dụng này, vì vậy việc quá nhiều người sử dụng rất nhiều lần khiến nó biến thành nơi bẩn nhất là không còn nghi ngờ gì nữa.

Theo nghiên cứu những nơi như vậy còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh.

Oliver

Theo PhuNuNews