Lấy trộm xe tải chở đầy hàng mang đi bán

Chương trộm một xe tải chở đầy hàng rồi ngang nhiên mang đi tiêu thụ, nhưng đã bị công an bắt giữ.

Chiều 3/9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, vào khoảng 8h ngày 3/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Tỉnh lộ 395, thuộc địa phận xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Tổ công tác 151 Công an huyện đã phát hiện xe tải biển số 15C-101.xx chở đầy hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm đó, lái xe thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu, có dấu hiệu tăng ga bỏ chạy khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác 151 đã lái xe áp sát, đến địa phận thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang thì dừng được phương tiện. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, lái xe lập tức bỏ chạy.

lay-trom-xe-tai-cho-day-hang-mang-di-ban

Đối tượng cùng vật chứng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Dương.

Tổ công tác đã khẩn trương đuổi theo, khống chế lái xe. Trong quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận, tên là Hoa Thanh Chương (SN 1991, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Chiếc xe tải mà Chương đang điều khiển là do Chương trộm cắp được tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vào sáng ngày 3/9 và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Trên xe đang chở 432 bao chấu. Người bị mất chiếc xe tải trên là anh Trần Tuấn Trường, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Tổng trị giá tài sản bị trộm khoảng hơn 200 triệu đồng.

Trong quá trình đấu tranh khai thác, được biết Chương từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 3/2021.

Tổ công tác 151 Công an huyện Bình Giang đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Vệ Pháp Luật/GiaDinh