Làm rõ về "thẻ ngành công an" của Phan Văn Anh Vũ đăng tải trên mạng xã hội

Thông tin về vụ việc Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm") trong buổi họp báo chiều 15/1, Bộ Công an cho biết đang làm rõ tấm thẻ ngành an ninh của Vũ “nhôm” đăng tải trên mạng để trả lời dư luận.

Trong buổi họp chiều 15/1 do Bộ Công an tổ chức, các phóng viên đã đặt một số câu hỏi với đại diện Bộ Công an xung quanh việc bắt ông Phan Văn Anh Vũ, đề nghị Bộ Công an trả lời "tấm thẻ ngành Công an của ông Phan Văn Anh Vũ được lan truyền trên mạng là thật hay giả? Ông Vũ có phải sĩ quan an ninh hay không?"

Làm rõ về

Phan Văn Anh Vũ cùng 1 trong 3 tấm hộ chiếu.

Trả lời về vấn đề này, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết: "Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ tấm thẻ ngành Công an của ông Phan Văn Anh Vũ được đăng trên mạng để tới đây trả lời dư luận".

Những nghi vấn liên quan đến nhân vật Vũ "nhôm" được báo chí quan tâm, đề cập trong buổi họp báo, Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định: "Việc điều tra đảm bảo khách quan, theo luật".

Cũng trong buổi họp báo này, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin: Năm 2017, Bộ Công an tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%).

Cũng theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, công tác điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Phát hiện, xử lý trên 17.000 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; gần 4.000 vụ buôn lậu; 604 vụ trốn thuế; 19.400 vi phạm pháp luật về môi trường. Đồng thời bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma tuý với 32.950 đối tượng...

Trong năm 2017, Bộ Công an đã tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động chống phá các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo infonet

-----------------------

Xem thêm:

Vũ "nhôm" không bị còng tay trên máy bay

Khi máy bay vừa hạ cánh, Vũ "nhôm" lập tức được áp giải vào một chiếc xe đã chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay và rời Nội Bài ngay sau đó.

Vũ

Lực lượng an ninh dẫn giải Vũ “nhôm” ra xe ô tô (ảnh cắt từ clip Báo Giao thông)

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, đúng 15h46 chiều qua (4/1), chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vũ “nhôm” đi trên chuyến bay VN662 cất cánh lúc 13h25 (giờ Singapore) về Hà Nội.

Một số người chứng kiến tại sân bay cho biết, Vũ “nhôm” mặc áo phông màu xanh da trời, bên ngoài khoác áo màu đen, quần màu tím than, đi giày thể thao. Vẻ mặt tỏ ra khá mệt mỏi. Khi máy bay vừa hạ cánh, bị can bị Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế lập tức được áp giải vào một chiếc xe đã chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay và rời Nội Bài ngay sau đó.

Trước đó, phi hành đoàn của chuyến bay VN662 đã được thông báo về việc dẫn giải Vũ “nhôm” từ sân bay Changi (Singapore) về Việt Nam. Trên chuyến bay, Vũ “nhôm” vẫn được phục vụ như một hành khách bình thường. Việc ăn uống của Vũ “nhôm” không khó khăn do bị can bị truy nã này không bị còng tay mà bị còng chân.

Một nguồn tin khác cho Báo Giao thông biết, có 6 cán bộ thuộc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore trực tiếp áp giải Vũ “nhôm” về tới Hà Nội để hoàn tất thủ tục bàn giao cho phía Việt Nam. Tại Nội Bài, cũng có gần 10 người đại diện cho phía Việt Nam tiếp nhận, áp giải Vũ “nhôm” theo kế hoạch đã thống nhất trước đó.

Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chính thức thông báo tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết, Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 - nay là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong, nổi tiếng là một “đại gia” sở hữu nhiều khối tài sản tại Đà Nẵng. Ngày 22/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ vì hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố quyết định truy nã ông Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú.

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28/12/2017, phát biểu từ điểm cầu Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công an tăng cường chỉ đạo khẩn trương truy bắt Phan Văn Anh Vũ.

Theo ông Thơ, hiện một số lượng nhà đất có nguồn gốc mua từ thành phố của ông Vũ và các cá nhân có liên quan rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhất là khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, thanh tra, ông Vũ đã nhanh chóng rút hết vốn trong 5 công ty và nhiều công ty khác, cũng như chuyển nhượng các bất động sản mang tên cá nhân.

Thanh Bình

Theo baogiaothong