Kinh hoàng cảnh tượng cậu bé bị con bọ cắm sâu vào da đầu

Một bé trai 6 tuổi bị đau đầu đến khi bố mẹ kiểm tra mới phát hiện ra 1 con bọ rệp đang sinh sống trên da đầu với nửa thân cắm sâu ở đó.

Gia đình cậu bé quyết định đưa cậu đến bệnh viện khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện con bọ vẫn đang sinh sống trên da đầu của cậu liền quyết định làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ, rạch da đầu cậu bé để lấy con bọ ra. Được biết loài bọ này là một ký sinh trùng thường sống trong các bụi rậm, hoặc sống ký sinh trên cơ thể động vật như chó, mèo, bò, dê….

kinh-hoang-canh-tuong-cau-be-bi-con-bo-cam-sau-vao-da-dau
 
kinh-hoang-canh-tuong-cau-be-bi-con-bo-cam-sau-vao-da-dau

Hình ảnh con bọ lấy ra khỏi đầu cậu bé

Bọ rệp thường phát triển sinh sôi vào mùa xuân và hạ. Chúng mang trên mình 83 loại virus gây bệnh và 31 loại vi khuẩn. Một trong số những cách xử lý nhanh khi bị bọ rệp tấn công là dùng rượu (nếu không có rượu dùng dầu hỏa, nhựa thông…) xoa lên bọ rệp để đầu của chúng thả lỏng độ bám trên da. Sau đó dùng nhíp để loại bỏ chúng, không kéo mạnh tránh làm trầy xước da và để lại phần đầu của chúng trên da.

Theo GiaDinh