Khởi tố 14 đối tượng đòi nợ thuê kiểu 'khủng bố, giang hồ đe dọa'

14 đối tượng bị khởi tố thuộc 2 công ty mua nợ đã dùng thủ đoạn đòi nợ thuê sặc mùi giang hồ. Số nợ đòi được, nhóm này hưởng đến 86%, chủ nợ chỉ còn 14%.

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng  (đường Canh Tân, phường 1) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (đường Phạm Văn Bạch, phường 15).

Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án.

khoi-to-14-doi-tuong-doi-no-thue-kieu-khung-bo-giang-ho-de-doa

Lực lượng công an đột kích vào chi nhánh Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, qua tin báo tố giác của người dân về một số đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục khủng bố kiểu giang hồ để đòi nợ cho bằng được, gây bất ổn xã hội, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo vào cuộc điều tra.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tại 2 địa chỉ trên là ổ nhóm đòi nợ kiểu giang hồ, hoạt động một cách chuyên nghiệp.

Khi công an ập vào, bên trong có khoảng 40 nhân viên đang làm việc, dùng điện thoại các loại khủng bố người dân khắp nơi nhằm đòi nợ.

khoi-to-14-doi-tuong-doi-no-thue-kieu-khung-bo-giang-ho-de-doa

Công an lấy lời khai từng người có mặt. Ảnh: CA

 

Trưởng phòng đòi nợ phía Nam, là Nguyễn Minh Thành (40 tuổi, ngụ quận 6) cùng nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ, nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 55 máy tính để bàn, 37 ĐTDĐ các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng. Lực lượng công an đã đưa hàng chục người về làm việc.

khoi-to-14-doi-tuong-doi-no-thue-kieu-khung-bo-giang-ho-de-doa

7 quản lý, nhân viên của chi nhánh Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã bất ngờ đột kích vào chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (đường Phạm Văn Bạch, phường 15). Tại đây, lực lượng công an đã đưa 28 người về làm việc, thu giữ lượng lớn tang vật, tài liệu.

Qua củng cố hồ sơ, đến nay Công an quận Tân Bình khởi tố 14 người về tội “cưỡng đoạt tài sản”, trong đó có 7 đối tượng là quản lý, nhân viên thu hồi nợ của Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và 7 đối tượng còn lại quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ.

Thu lợi khủng từ đòi nợ thuê

Qua điều tra xác định, tại 2 địa điểm trên đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ. Những đơn vị này tuyển dụng nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng cấp bậc như: Nhân viên, quản lý, trưởng nhóm…  áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi. Vì thế, những nhân viên này đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống…

Đối tượng Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) đã khai, công ty chia thành 4 đội, với 7 – 10 người/đội. Mỗi tháng, mỗi nhân viên phải gọi 2.500-3.000 cuộc điện thoại để hăm dọa khủng bố nhằm đòi nợ và trung bình đòi được 2 – 3 tỷ đồng.

khoi-to-14-doi-tuong-doi-no-thue-kieu-khung-bo-giang-ho-de-doa

Công an đột kích vào chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, phát hiện có 28 người đang thực hiện hành vi khủng bố đòi nợ. Ảnh: CA

Đáng nói, với số tiền nợ đòi được, phía công ty hưởng đến 86%, chủ nợ chỉ 14%. Chính vì vậy, những công ty này gây áp lực cho nhân viên dùng mọi thủ đoạn đòi nợ cho bằng được.

Trần Anh Thư (Trưởng phòng tín chấp chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ) khai báo, các nhân viên công ty được “lệnh” liên tục gọi điện khủng bố con nợ, người thân, bạn bè. Chúng đe doạ đủ kiểu, thậm chí là hù dọa kiện ra tòa, dọa cho công an khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nếu việc đòi nợ không hiệu quả, công ty gửi văn bản, cho nhân viên đến tận nhà tìm làm việc.

khoi-to-14-doi-tuong-doi-no-thue-kieu-khung-bo-giang-ho-de-doa

7 quản lý, nhân viên của chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ cũng bị khởi tố. Ảnh: CA

 

Hiện Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của các nhóm đòi nợ thuê núp bóng 2 công ty trên, sớm trình báo, tố giác để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.

Theo GiaDinh