Khẩn trương tìm kiếm 16 công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích.

Ngoài 16 công nhân còn mất tích, thì trước đó một nhà máy thủy điện ở khu vực sông Rào Trăng, cách thủy điện Rào Trăng 3 tầm 5 km cũng từng xảy ra vụ sạt lở đất làm một người chết.

Liên quan đến 16 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích, ngày 16-10, các lực lượng quân đội, giao thông đang tập trung phương tiện, máy móc để thông các điểm tắc nghẽn do sạt lở đất trên tuyến đường Tỉnh lộ 71 từ Trạm Kiểm lâm 67 lên thủy điện Rào Trăng 4, sau đó tiếp tục lên Rào Trăng 3 với chiều dài chừng 10 km để đưa phương tiện cơ giới, lực lượng vào tìm kiếm 16 công nhân của thủy điện này còn mất tích.

khan-truong-tim-kiem-16-cong-nhan-cua-thuy-dien-rao-trang-3-con-mat-tich

Sạt lở Thủy Điện Rào Trăng 3

 
khan-truong-tim-kiem-16-cong-nhan-cua-thuy-dien-rao-trang-3-con-mat-tich

Thủy điện Rào Trăng đang xây dựng vào thời điểm năm 2017

Thời tiết ở Thừa Thiên - Huế đã mưa to trở lại. Dự báo lượng mưa ở địa phương này đến ngày 19-10 sẽ là 300-600 mm, nhiều nơi trên 600 mm, nguy cơ ngập lụt trở lại. Vì vậy, công tác tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực này rất khó khăn.

khan-truong-tim-kiem-16-cong-nhan-cua-thuy-dien-rao-trang-3-con-mat-tich

Công trình xây dựng thủy điện Rào Trăng vào năm 2017

Làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an vào ngày 15-10, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu giải quyết, tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 một cách khẩn trương.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích. Theo nhận định, có khả năng 16 người bị vùi dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực tìm kiếm.

Trước đó, vào ngày 14-10, trong số 17 công nhân mất tích do sạt lở nửa quả đồi xuống nhà điều hành thì hiện đã tìm thấy một thi thể, số còn lại đang mất tích.

Ngày 16-10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã xuất cấp 220 rọ thép, phao cứu sinh, giày dép, mủ cối phục vụ công tác tìm kiếm tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

khan-truong-tim-kiem-16-cong-nhan-cua-thuy-dien-rao-trang-3-con-mat-tich

Sạt lở ở Rào Trăng 3

Ban này cũng kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ tỉnh xây dựng kịch bản vỡ đập và bản đồ ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa nước hệ thống lưu vực sông Hương, bản đồ nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
 
Đồng thời nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp vận hành hệ thống cảnh báo cho các hồ chứa nước tiểu vùng sông Mêkông, bao gồm hồ thủy điện A Lưới và Alin B2; phương án an toàn hạ du lưu vực sông A Sáp, nơi nước thủy điện A Lưới đổ qua tỉnh Sê Kông và tỉnh Salavan (Lào).

Thủy điện Alin B2 nằm ở thượng nguồn sông Rào Trăng thuộc địa bàn xã Phong Xuân và Phong Mỹ (Phong Điền). Tiếp đó, cách 5 km theo đường Tỉnh lộ 71, cũng trên sông Rào Trăng là công trình thủy điện Rào Trăng 3 (13 MW), xuôi thêm 10 km về hạ du là Rào Trăng 4 (14 MW) sử dụng nguồn nước phát điện và tràn qua đập.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đang thực hiện giải cứu 14 công nhân bị mắc kẹt do lũ ở thủy điện Alin B2.

khan-truong-tim-kiem-16-cong-nhan-cua-thuy-dien-rao-trang-3-con-mat-tich

Các lực lượng thông đường để vào Trạm kiểm lâm 67, Rào Trăng 3 tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Theo báo cáo ngày 7-11-2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào thời điểm này mưa lũ đã làm 9 người ở Thừa Thiên - Huế tử nạn. Trong số các nạn nhân có ông Trần Hữu Dũng (SN 1979) làm việc tại thủy điện Alin B2 vào thờ điểm đó đang thi công. Khi sạt lở đất xảy ra vào 6 giờ sáng ngày 5-11-2017, người này đang ở trong lán bị đất đá vùi lấp.

Mới xây dựng được 70% khối lượng

Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 do Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 làm chủ đầu tư, hiện đang xây dựng đạt 70% khối lượng. Đây là một trong 4 thủy điện nằm trên suối Alin -Rào Trăng ở địa bàn huyện A Lưới, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Vào ngày 10-5-2019, UBND tỉnh có quyết định thu hồi 220.818 m2 đất tọa lạc ở xã Phong Xuân (đợt 2) để đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng lòng hồ thủy điện Rào Trăng 3.

Trong đó đất kênh rạch, sông ngòi, suối do UBND xã Phong Xuân quản lý là 12.146 m2; hơn 210.665 m2 đất rừng sản xuất do Bản Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền quản lý.

Còn vào tháng 1 thì tỉnh này cũng có quyết định cho chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 thuê hơn 239.741 m2 đất để xây dựng khu nhà máy, đường dây điện, khu đấu nối, đường vận hành... Thời gian thuê đến năm 2058 theo hình thức trả tiền hàng năm.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

+Lực lượng cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Dùng sức người cuốc từng mảnh đất tìm kiếm người gặp nạn, bữa cơm vội vàng trong những bịch nilon

+Khẩn: Áp thấp nhiệt đới thẳng tiến Đà Nẵng - Khánh Hòa, có thể mạnh thêm; Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa rất to

+Những chuyến xe t.ang tóc từ tiểu khu 67

-----