Hoa Kỳ: Thu hồi gần 32 tấn thịt gà nhãn hiệu Tyson

Công ty thực phẩm Tyson đang thu hồi tổng cộng hơn 69.000 pound (gần 32 tấn) thịt gà miếng nấu sẵn nhãn hiệu Tyson và Spare Time sau nhận được phàn nàn từ người tiêu dùng về sản phẩm có lẫn chất kim loại.

Công ty thực phẩm Tyson đang thu hồi tổng cộng hơn 69.000 pound (gần 32 tấn) thịt gà miếng nấu sẵn nhãn hiệu Tyson và Spare Time sau nhận được phàn nàn từ người tiêu dùng về sản phẩm có lẫn chất kim loại.

Các sản phẩm bị thu hồi được sản xuất vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 và có hạn sử dụng đến tháng 11 năm nay. Các quan chức của Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (USDA) lo ngại rằng một số người tiêu dùng đã dùng các rằng sản phẩm trên.

hoa-ky-thu-hoi-gan-32-tan-thit-ga-nhan-hieu-tyson

 Một trong số các sản phẩm bị thu hồi.

Công ty Tyson nói họ biết về vấn đề này sau khi có thông báo từ hai khách hàng, nhưng không ai bị thương tích gì.

Tất cả các sản phẩm bị thu hồi được đánh dấu bằng số hiệu P-7221 ở mặt sau bao bì.

Các quan chức y tế công cộng khuyến cáo: Ngay cả khi người tiêu dùng đã ăn một trong sản phẩm bị thu hồi mà không bị thương hoặc gặp phản ứng bất lợi khác thì vẫn nên vứt các sản phẩm còn lại hoặc trả lại nơi mua để tránh thương tích.

Trước đó các sản phẩm này được vận chuyển tới các công ty bán lẻ khắp nơi trên Hoa Kỳ.

Vào hồi đầu năm nay, công ty Tyson cũng đã phải thu hồi hơn 36,000 pound thịt gà miếng sau khi có báo cáo là thấy có cao su trong sản phẩm.

Theo VietQ