Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, Bích Phương đã được Đạo diễn - NSƯT Anh Thái chọn vào vai hoa khôi lớp 12A trong phim Giờ học bình thường. Bộ phim còn có cố nghệ sĩ Trần Hạnh, Hồng Sơn.
Bùi Bích Phương là người đẹp đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong 1988 - tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau này. Khi đó, người đẹp gốc Hà Nội mới 17 tuổi.
Hoa hậu Bích Phương cho biết: "Cuộc thi Bích Phương tham dự là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Đó là một hoạt động văn hóa hết sức mới mẻ, gây được tiếng vang rất lớn thời điểm bấy giờ".
Hoa hậu Bích Phương ngày đăng quang và nhan sắc trẻ trung sau nhiều năm.
"Quần áo, trang phục biểu diễn là Phương và các thí sinh mượn của nhau. Thời đó Phương không có khái niệm về đồ cao gót. Rất may mắn, chị gái của Phương làm diễn viên đã mượn cho Phương đôi giày cao 7 phân để Phương đi trên sân khấu.
Không hiểu tại sao lúc đó Phương lại can đảm thế. Phương rất run nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tự tin vì lúc đó đang thi ở "sân nhà" Hà Nội. Phương nghĩ mình phải làm "chỗ dựa", tạo động lực cho các bạn tỉnh khác còn khó khăn hơn mình rất nhiều", Bùi Bích Phương chia sẻ trong phóng sự chân dung kỉ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam.
Quan điểm sống của Bích Phương là: "Không sống nhờ danh hiệu mà sống vì danh hiệu". Nhiều năm qua, Hoa hậu vẫn luôn đã và đang phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng hơn với danh hiệu.
Ngày đăng quang, Hoa hậu Bùi Bích Phương diện áo dài trắng thuần khiết, đầu đội mẫu vương miện kết đính. Bùi Bích Phương đăng quang với mái tóc tém, kiểu tóc rất hot vào thập niên 80 - 90 của những cô gái thành thị năng động.