Hình ảnh hàng tấn đất đá vùi lấp khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Tại hiện trường là khung cảnh hàng tấn đất đá vùi lấp khu nhà điều hành công trình.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3.

hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phan Thiên Định và Giám đốc Công an tỉnh  - Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, các lực lượng cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp cận được hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Ảnh: Anh Hồng

hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3
 
hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3

Đoàn cứu hộ đã dùng thuyền, ca nô men theo đường sông tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Ảnh: Anh Hồng

hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3

Sau hành trình vượt dòng nước lớn, núi rừng đoàn tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4. Tại đây đoàn đã cứu hộ kịp thời 19 công nhân và đưa 1 thi thể ra ngoài an toàn. Ảnh: Anh Hồng

hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3

Đoàn tiếp tục hành trình, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Anh Hồng

 
hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3

Tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, hàng tấn đất đá từ nửa quả đồi phía sau đã đổ sập xuống vùi lấp hoàn toàn khu nhà điều hành. Ảnh: Anh Hồng

hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3
 
hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3
Các lán trại và máy móc, thiết bị bị vùi lấp.
hinh-anh-hang-tan-dat-da-vui-lap-khu-nha-dieu-hanh-thuy-dien-rao-trang-3

Flycam cũng được sử dụng để thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm. 

Hoàng Dũng

Theo GiaDinh